Quảng Ninh: Phát hiện ca F0 trong 8 người về từ miền Nam

0:00 / 0:00
0:00
Quảng Ninh: Phát hiện ca F0 trong 8 người về từ miền Nam
TPO - Sáng 21/10, CDC Quảng Ninh công bố kết quả xét nghiệm của 1 trường hợp công dân về từ miền Nam dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 15/10, bệnh nhân cùng nhiều người di chuyển bằng xe máy từ Bình Dương về quê. Sau đó, 45 người thuê xe 45 chỗ và xe tải riêng chở xe máy từ hầm Hải Vân về đến chốt tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội vào hồi 11h ngày 19/10, nghỉ ngơi tại chỗ khoảng 4 tiếng. 8 người đi xe máy về Quảng Ninh (đi qua các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương đều có công an dẫn đường). Trong đó 5 người về thành phố Hạ Long, 2 người về thị xã Đông Triều và 1 người về thành phố Móng Cái.

Quảng Ninh: Phát hiện ca F0 trong 8 người về từ miền Nam ảnh 1

Quảng Ninh phát hiện ca F0 trong 8 người về từ miền Nam

Với 1 trường hợp về thành phố Móng Cái, khi đến chốt cổng tỉnh tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) khai báo y tế, tự di chuyển bằng xe máy về Hạ Long. Vào hồi 23h00 ngày 19/10, người này bắt xe Limosine BKS 14B-01880 về Móng Cái; khai báo y tế tại Km 15 – Hải Tiến – Móng Cái khoảng 2h ngày 20/10.

Người này di chuyển về nhà bố mẹ tại xã Hải Đông, thành phố Móng Cái, có giữ khoảng cách với người thân, đeo khẩu trang và sinh hoạt tại phòng riêng. Khoảng 8h30 ngày 20/10, ra Trạm y tế xã Hải Đông khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm y tế Móng Cái nghi ngờ dương tính và được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh làm xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 vào sáng 21/10.

Bệnh nhân đã được đưa đi cách ly y tế tập trung; 7 trường hợp về cùng bệnh nhân đã được rà soát, truy vết, trong đó 5 người tại Hạ Long đã có kết quả đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; 2 trường hợp tại Đông Triều đang chờ kết quả.

Trước khi trở về Quảng Ninh, bệnh nhân làm nghề đóng hàng tôm hùm, đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca và sinh sống khu dân cư Vĩnh Phú 1, đường số 50, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.