Quảng Nam phát hiện trường hợp làm giả hồ sơ BHXH

Quảng Nam phát hiện trường hợp làm giả hồ sơ BHXH
BHXH Quảng Nam cho biết, vừa qua, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí của ông L.T.Q.

Theo hồ sơ, từ tháng 9/1982 đến tháng 6/1985, ông Q. đi bộ đội; từ tháng 7/1985 đến tháng 6/1988 làm nhân viên Cty Xuất khẩu tỉnh Quảng Nam; từ tháng 7/1988 đến tháng 12/1992 làm công nhân Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; từ tháng 1/1993 đến tháng 8/2001 nghỉ chờ việc không hưởng lương; từ tháng 9/2001 đến tháng 2/2020 làm bảo vệ tại bệnh viện huyện.

Sau khi xem xét hồ sơ, Phòng chế độ BHXH nhận thấy việc cộng nối thời gian công tác cho ông Q. có một số điểm đáng nghi vấn nên đã đề nghị kiểm tra xác minh lại.

Qua xác minh, những chứng cứ mà ông Q. cung cấp không đủ cơ sở pháp lý để được cộng nối thời gian công tác…

Lãnh đạo BHXH Quảng Nam đã hủy thời gian công tác từ tháng 9/1982 đến tháng 12/1992 trong sổ BHXH của ông Q, thu hồi tờ rời để cấp lại theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.