Quảng Nam mưa lớn, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 chìm trong biển nước

0:00 / 0:00
0:00
Nước lũ tràn qua Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam khiến các phương tiện đi lại khó khăn.
Nước lũ tràn qua Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam khiến các phương tiện đi lại khó khăn.
TPO - Mưa lớn kéo dài suốt từ tối qua đến sáng 23/10 khiến nhiều nơi ở Quảng Nam ngập nặng. Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn bị nước tràn qua khiến việc lưu thông đi lại của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Sáng 23/10, ghi nhận của PV tại Quảng Nam vẫn diễn ra mưa lớn, nhiều nơi xảy ra ngập lụt.

Quảng Nam mưa lớn, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 chìm trong biển nước ảnh 1

Tuyến Quốc lộ 1A nhiều đoạn ngập sâu, có đoạn ngập 30 – 35cm khiến nhiều người đi xe máy phải dắt bộ hoặc đi lại khó khăn.

Quảng Nam mưa lớn, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 chìm trong biển nước ảnh 2

Nhiều đoạn xe máy không thể lưu thông phải nhờ sự trợ giúp của các phương tiện khác.

Quảng Nam mưa lớn, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 chìm trong biển nước ảnh 3

CSGT giúp phương tiện xe máy qua đoạn đường ngập nước.

Quảng Nam mưa lớn, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 chìm trong biển nước ảnh 4

Lực lượng CSGT đã có mặt tại các điểm ngập để điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong 10 giờ qua, (từ 19h ngày 22/10 đến 6h ngày 23/10) các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến rất to, từ 240 – 310mm.

Quảng Nam mưa lớn, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 chìm trong biển nước ảnh 5

Tại Quảng Nam có mưa lớn, nhiều nơi xảy ra ngập lụt.

Dự báo từ ngày 23 đến ngày 25/10 địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Quảng Nam mưa lớn, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 chìm trong biển nước ảnh 6

Lúc 1h ngày 23/10 mực nước trên sông Vu Gia và Thu Bồn tại Ái Nghĩa là 6,59m, trên báo động I là 0,09m, các trạm còn lại đang ở dưới mức báo động I.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ tiếp tục lên.

Hiện 22 hồ chứa thủy lợi đã tích nước đầy, các hồ còn lại đạt trên 50% – 95%.

Hiện, các thủy điện Sông Tranh 2, Đắc Mi 4, Sông Bung 2, A Vương đang vận hành hạ dần mực nước hồ về mực nước đón lũ thấp nhất.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, hiện có 35 tàu với 1.272 lao động còn đang hoạt động trên biển. Trong đó, khu vực Hoàng Sa 7 tàu với 124 lao động; khu vực Trường Sa có 28 tàu với 1.148 lao động.

Quảng Nam cho học sinh nghỉ học

Sáng 23/10, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam ban hành công văn đề nghị các cơ sở giáo dục trong tỉnh cho học sinh nghỉ học.

Sở yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các trường học trên địa bàn theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để ứng phó kịp thời, phân công trực 24/24 giờ để xử lý những tình huống do mưa lũ gây ra.

Ở những vùng trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của mưa lũ, thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo quán triệt cho học sinh và phụ huynh đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất…, cần đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG