Quảng Bình: Nước lụt nhiều nơi phá vỡ kỷ lục năm 2010 và chưa có dấu hiệu dừng lại

TPO - Mưa lớn kết hợp gió mùa Đông – Bắc cấp 6, cấp 7 đã đẩy nước biển dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng ở Quảng Bình. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, nhiều nơi nước lũ đã phá vỡ kỷ lục năm 2010.  
Quảng Bình: Nước lụt nhiều nơi phá vỡ kỷ lục năm 2010 và chưa có dấu hiệu dừng lại ảnh 1

Lũ lụt hoành hành khắp Quảng Bình, nhiều nơi phá vỡ kỷ lục lũ lịch sử năm 2010

Ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, nhiều địa phương báo lên, lũ lần này vượt mọi kỷ lục lịch sử trước đây. Trận lũ này vượt trận lũ lịch sử năm 2010 hơn 10cm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện địa bàn huyện Quảng Ninh đã có hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1m đến 2,5m. 

Quảng Bình: Nước lụt nhiều nơi phá vỡ kỷ lục năm 2010 và chưa có dấu hiệu dừng lại ảnh 2
Quảng Bình: Nước lụt nhiều nơi phá vỡ kỷ lục năm 2010 và chưa có dấu hiệu dừng lại ảnh 3 Quan điểm chỉ đạo của tỉnh Quảng Bình, trước mắt tập trung cứu dân từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn

Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết: Lũ đã vượt mốc lịch sử năm 2010 trên 20cm. Trong đêm nhiều người dân gọi điện kêu cứu, nhưng cán bộ xã chỉ biết động viên bình tĩnh, hướng dẫn nhân dân tìm nơi cao để trú ẩn tạm thời chờ đến sáng may ra lực lượng của xã mới có mặt được. Lý do, ông Hoan đưa ra là hiện xã chỉ có 2 chiếc thuyền cule nhưng quá nhỏ, gió to sóng lớn không thể mạo hiểm được. Với lại, nước ngập dây điện chằng chịt khắp nơi, vướng vào thuyền sẽ bị lật. Nếu mạo hiểm đi trong đêm, cán bộ xã khả năng cao là gặp nạn.

Trong lúc đó, 10 cồn nổi trên sông Gianh với hơn 2 vạn dân thuộc thị xã Ba Đồn đã bị nước lũ từ sáng hôm qua ngày 17/10. Ông Hoàng Công Sự, Phó Chủ tịch Mặt trận xã Quảng Minh, có nhà ở trên cồn nổi thuộc thôn Đông Thành điện báo với PV Tiền Phong, ông sang họp phòng chống báo lụt ở xã vào sáng 17/10 và đang mắc kẹt ở trung tâm xã không về nhà được. Người nhà báo sang nước đã ngập toàn vùng cồn bãi này, riêng nhà ông là một trong những ngôi nhà có nền móng cao nhưng đã ngập đến cửa sổ. “Vậy là vùng cồn này trong vong hơn 1 tuần đã hứng chịu 3 trận luc ngập nhà. Lần này nước lên nhanh, nhiều nhà không kịp trữ lương thực và nước, hiện rất nguy cấp” – ông Sự nói.

Quảng Bình: Nước lụt nhiều nơi phá vỡ kỷ lục năm 2010 và chưa có dấu hiệu dừng lại ảnh 4

Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ chỉ còn 3 chiếc cầu chưa bị ngập nước, toàn bộ xe cộ của chính quyền, người dân được đưa lên đây để tránh lũ

Ông Bùi Anh Tuấn, Bí thư Huyện uỷ Minh Hoá cho biết, nước đã chia cắt nhiều nơi trên địa bàn, riêng rốn lũ Tân Hoá nhiều nhà ngập sâu hơn 3m. Nước đang lên nhanh, rất có thể sẽ vượt mốc lũ lịch sử năm 2010. Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, nhiều nơi ở khu vực Lệ Thủy nước lũ to hơn lũ lịch sử 20cm. Hơn 20.000 hộ dân bị ngập lụt nặng nề. Toàn bộ thị trấn Kiến Giang, trung tâm huyện lị của huyện này bị ngập nặng, chỉ còn 3 chiếc cầu bắc qua song Kiến giang ở thị trấn là chưa ngập. Người dân đã đưa xe cộ và của cải lên 3 chiếc cầu này để tránh lũ, nhưng không biết có an toàn hay không vì nước lũ đang lên rất nhanh.

Sáng nay, các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Bình họp bàn triển khai cứu dân trên khắp các địa bàn. Ông Trần Công Thuật cho biết, tỉnh đã phân công 1 Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách 1 địa bàn, tất cả báo về nước đang lên rất nhanh, do nước từ nguồn đổ về kết hợp với triều cường nên lũ lụt hoành hành khắp nơi. Riêng ông Thuật đang đi hướng huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ, trước mắt các lực lượng tập trung cho việc cứu dân, đưa người từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn…

MỚI - NÓNG