Quân Ukraine tấn công dữ dội 6 thành phố miền đông nam

Lính chính phủ Ukraine ở miền đông
Lính chính phủ Ukraine ở miền đông
TPO - Quân đội Kiev cuối tuần qua tiếp tục mở các đợt tấn công mạnh mẽ vào 6 thành phố thuộc miền đông Ukraine, RIA Novosti đưa tin.    

Dẫn lời phát ngôn viên Uỷ ban An ninh và quốc phòng Ukraine, Andriy Lysenko, RIA Novosti cho biết, quân đội Ukraine đang mở các đợt tấn công nhằm vào 6 thành phố, gồm: Donetsk, Luhansk, Horlivka, Pervomaisk, Ilovaisk và Krasnyi Luch.

Hãng thông tấn Mỹ Reuters cho biết thêm, quân đội Kiev đã đạt được bước đột phá trong cuộc tấn công phe ly khai miền đông khi giành quyền kiểm soát được Luhansk, địa điểm chiến lược nối khu vực miền đông Ukraine với Nga.

Ông Lysenko tuyên bố, quân Kiev đã chiếm được trụ sở cảnh sát Zhovtneviy, và cắm cờ Ukraine tại đây.

Cũng theo Reuters, luồng cung cấp vũ khí và các tay súng được huấn luyện tại Nga vẫn tiếp tục đổ về khu vực này, mỗi ngày một nhiều hơn.

Ngoại trưởng các nước Ukraine, Đức, Pháp và Nga đang họp tại thủ đô Berlin (Đức) và tại đây, Ngoại trưởng Đức Frank-Walters Steinmeier cho rằng, cần tập trung hướng đến việc đạt được thoả thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine, ngăn luồng cung cấp vũ khí cho phe ly khai.

“Những tin tức ngày hôm nay cho thấy, chúng ta còn rất xa để tiến tới chấm dứt cuộc xung đột này. Người dân vẫn đang tiếp tục chết. Chúng ta chưa có thoả thuận ngừng bắn và còn rất xa cho một giải pháp chính trị”-ông Walter Steinmeier cho biết.

Phía Nga bác bỏ các cáo buộc của Ukraine và phương Tây về việc đang hỗ trợ phe ly khai miền đông.

Theo RIA Novosti,Reuters
MỚI - NÓNG