Quân nổi dậy tiến đánh quê hương ông Gaddafi

Quân nổi dậy tiến đánh quê hương ông Gaddafi
TPO - Ngày 26-9, lực lượng chính phủ lâm thời Libya tiến sâu vào thành phố Sirte, một trong hai thành trì cuối cùng của đại tá Muammar Gaddafi . Số phận Libya phụ thuộc vào sự thành bại của cuộc tấn công này.

>Quân nổi dậy Libya phát hiện kho vũ khí hóa học cấm

TPO - Ngày 26-9, lực lượng chính phủ lâm thời Libya tiến sâu vào thành phố Sirte, một trong hai thành trì cuối cùng của đại tá Muammar Gaddafi . Số phận Libya phụ thuộc vào sự thành bại của cuộc tấn công này.

Lực lượng NTC trên đường tấn công vào trung tâm thành phố Sirte. Ảnh: Reuters
Lực lượng NTC trên đường tấn công vào trung tâm thành phố Sirte. Ảnh: Reuters.

Việc tạm dừng tấn công vào hai căn cứ của quân chính phủ (Sabha và Jufra) từ ngày 21-9 để quân nổi dậy tiến vào Sirte. Máy bay NATO cùng lực lượng của Hội đồng chuyển giao quốc gia (NTC) trong những ngày qua tiếp tục không kích vào các căn cứ của quân chính phủ tại Sirte, mở đường cho máy bay chiến đấu của NTC bắn phá.

Phía tây thành phố Sirte, các tay súng của lực lượng trung thành Gaddafi tiếp tục đánh trả máy bay của NTC. Trong khi đó, NTC cùng quân nổi dậy đã thắt chặt vòng vây ở khu vực cách trung tâm thành phố 2km, mở đường cho NTC kiểm soát hoàn toàn Libya.

NTC đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn thành phố Sirte - nằm giữa thủ đô Tripoli và phía đông thành phố Benghazi, nơi được tin là nơi ẩn náu cuối cùng của ông Gaddafi.

Tổ chức nhân đạo thế giới đang lo ngại cho người dân thành phố Sirte khi cuộc tấn công ngày càng dữ dội. Nhiều cáo buộc từ NTC cho rằng, lực lượng trung thành với ông Gaddafi thường lấy người dân làm “lá chắn sống” để tấn công và trốn thoát.

Trong cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thủ tướng lâm thời Libya, ông Mahmoud Jibril cho biết, mặc dù NTC và quân nổi dậy đang có những bước tiến vững chắc vào một trong hai thành trì cuối cùng tại Libya, nhưng ông Gaddafi vẫn còn nguy hiểm. Đất nước Bắc phi này sẽ hoàn toàn an toàn khi ông Gaddafi bị bắt giữ.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.