Quân đội Ukraine từ chối rút quân khỏi Donbass

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Lực lượng vũ trang Ukraine đã ra tuyên bố khẳng định không rút quân và duy trì lệnh ngừng bắn ở phía Đông Nam nước này (còn gọi là vùng Donbass).

Hãng tin Lenta ngày 20/2 dẫn lời đại diện cơ quan chỉ huy chiến dịch chống khủng bố miền Đông Nam Ukraine, ông Leonid Matyukhin cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không rút quân và tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn ở vùng Donbass.

Theo lời ông Matyukhin, Kiev đưa ra quyết định như trên liên quan tới việc lực lượng chủ trương ly khai Ukraine thường xuyên tổ chức các hoạt động bắn phá vị trí của quân đội Ukraine.

Trước đó vào hôm qua 19/2, phó chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang của nước “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng, ông Eduard Basurin cáo buộc lực lượng quân đội Ukraine đang liên tục bắn phá vào Donbass.

Hôm 18/2, Ngoại trưởng các nước Nga, Pháp, Đức và Ukraine đã đồng thuận về ngừng bắn tiếp theo tại Donbass, thời gian bắt đầu từ thứ Hai, ngày 20/2.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.