Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông

Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông
TPO - Ukraine dồn toàn bộ lực lượng quân đội và an ninh nhằm thực thi giai đoạn cuối chiến dịch “chống khủng bố” tại các tỉnh miền Đông Donetsk và Lugansk. Chính quyền Kiev tuyên bố, lực lượng “khủng bố” phải hạ vũ khí đầu hàng vô điều kiện.
Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông ảnh 1

Tại cuộc họp báo diễn ra chiều này, ngày 11/8, Phát ngôn viên của Quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko khẳng định: “Các lực lượng tham gia chiến dịch chống khủng bố đang chuẩn bị cho giai đoạn cuối của cuộc giải phóng Donetsk. Chúng tôi đã hoàn toàn cô lập Donetsk với Lugansk. Lực lượng chúng tôi đang cố gắng giải phóng hai thành phố này, nhưng giải phóng Donetsk trước là tốt hơn”.

Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông ảnh 2

Một điểm tập kết của các binh sĩ Ukraine, cách không xa trung tâm Donetsk.

Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông ảnh 3

Hỏa lực hướng vào trung tâm Donetsk.

Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông ảnh 4

Lính bắn tỉa Ukraine phục kích tại một địa điểm giáp Donetsk.

Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông ảnh 5
Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông ảnh 6

Một lính Ukraine bị thương trong cuộc đọ súng với lực lượng li khai miền Đông.

Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông ảnh 7
Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông ảnh 8
Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông ảnh 9

Tăng chiến đấu trên Donetsk.

Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông ảnh 10
Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông ảnh 11
Quân đội Ukraine dồn toàn lực tấn công miền Đông ảnh 12

Phát ngôn viên Quân đội Ukraine khẳng định, các lực lượng quân đội và an ninh Ukraine đã cô lập Donetsk với Lugansk trên biên giới với Nga.

Theo Theo Itar-Tass