Có 249 kết quả :

Hình ảnh khu hầm chứa tên lửa Vân Môn của Trung Quốc. (Ảnh: FAS)

Tình báo Mỹ nói tên lửa Trung Quốc chứa đầy nước

TPO - Bloomberg dẫn thông tin tình báo Mỹ cho biết quân đội Trung Quốc đã triển khai những tên lửa chứa đầy nước thay vì nhiên liệu, trong khi các dãy hầm chứa lửa bị đậy bằng nắp không phù hợp. Đó là một số nguyên nhân dẫn đến việc Trung Quốc miễn nhiệm và sa thải một số quan chức cấp cao gần đây.
Binh sĩ Lào và Trung Quốc trong cuộc tập trận chung Lá chắn Hữu nghị 2023 diễn ra tại Lào vào tháng 5/2023. Ảnh: CCTV

Lào-Trung Quốc tập trận bắn đạn thật

TP - Quân đội Lào và Trung Quốc trao đổi vũ khí trong cuộc tập trận chung bắn đạn thật Lá chắn Hữu nghị-2023 đang diễn ra, trong đó lực lượng Lào lần đầu tiên được trải nghiệm trực tiếp sử dụng súng trường thế hệ tiếp theo của quân đội Trung Quốc.
Một máy bay không người lái SeaGuardian thực hiện sứ mệnh giám sát cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản. (Hình ảnh: GA-ASI)

Nhật Bản triển khai máy bay không người lái đề phòng tên lửa siêu vượt âm Trung Quốc

TPO - Nhật Bản đã đưa ra một chiến lược mới để ngăn chặn các mối đe dọa tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc. Theo các nguồn tin, những máy bay không người lái này, được trang bị cảm biến hồng ngoại, có thể gửi cảnh báo sớm về các cuộc tấn công tiềm tàng bằng tên lửa siêu vượt âm.
Quân đội Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật trên cao nguyên Karakoram

Quân đội Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật trên cao nguyên Karakoram

TPO - Một trung đoàn trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự Tân Cương, Quân đội Trung Quốc (PLA) gần đây đã tiến hành nhiều đợt diễn tập bắn đạn thật bằng pháo binh để đánh giá trình độ của binh sĩ. Một loại lựu pháo gắn trên xe mới đã được sử dụng trong cuộc tập trận. Đây là cuộc diễn tập bắn lựu pháo bắn đạn thật đầu tiên của đơn vị kể từ khi hệ thống đã được triển khai.
Các hình ảnh vệ tinh gần đây do The War Zone đăng tải cho thấy sự hiện diện của rất nhiều máy bay không người lái, bao gồm các loại Wing Loong và Sharp Sword, trước nhà chứa UAV tại căn cứ không quân Malan ở tỉnh Tân Cương

Hình ảnh vệ tinh hé lộ nơi Trung Quốc bố trí máy bay không người lái bí mật

TPO - Trung Quốc đã tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự ở Tây Tạng và Tân Cương giáp ranh với Ấn Độ. Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy căn cứ không quân Malan ở Tân Cương đang sử dụng một máy bay không người lái bí mật (UAV) làm dấy lên suy đoán rằng nó có thể là một máy bay không người lái “siêu vượt âm”.
Xe tăng Type 99A

Mổ xẻ 5 loại xe tăng của quân đội Trung Quốc

TPO - Trung Quốc có ngành công nghiệp sản xuất xe tăng chiến đấu từ giữa những năm 1950. Loại xe tăng được sản xuất nhiều nhất là Type 59 (phiên bản Trung Quốc của dòng T-54 Liên Xô). Đã có hơn 10.000 chiếc được chế tạo cho cả mục đích sử dụng trong nước và xuất khẩu cho hơn một chục khách hàng trên ba lục địa.
Binh lính Ấn Độ trên đường hướng đến Ladakh

Căng thẳng tăng cao khi Ấn Độ triển khai thêm 50.000 quân lên biên giới với Trung Quốc

TPO - Trung Quốc đã và đang tiến hành một loạt cuộc tập trận gần biên giới Ấn Độ và New Delhi đã để mắt đến các cuộc tập trận của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA), Times of India đưa tin hồi đầu tháng 5, trích dẫn các nguồn tin quân sự. Trong khi đó, phía Ấn Độ cũng tăng cường binh lực trên biên giới, dù phải xử lý đại dịch COVID-19 đang tàn phá nặng nề.