Quân đội Syria giải phóng thành phố Deir ez-Zor khỏi IS

TPO - Theo các phương tiện truyền thông quốc gia và nguồn tin quân sự, Deir ez-Zor, thành phố phía đông lớn nhất và là thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, đã hoàn toàn giải phóng.

“Các lực lượng vũ trang, với sự hỗ trợ của các đồng minh, đã giải phóng hoàn toàn thành phố Deir ez-Zor khỏi tổ chức khủng bố IS”, Reuters trích dẫn nguồn tin quân sự Syria hôm thứ Sáu (3/11).

Theo Sputnik, Deir ez-Zor bị IS cô lập kể từ năm 2014, cho đến khi quân đội chính phủ Syria, với sự hỗ trợ của Không lực Nga, phá vỡ vòng vây hãm vào 5/9 vừa qua.

Sự kiện đó mở đầu cho chuỗi thành tích bất bại của quân đội chính phủ. Mới đây, lực lượng Syria tuyên bố đã “dọn sạch” thành phố khỏi những chiến binh cuối cùng.

Theo đơn vị truyền thông quân đội, lực lượng chính phủ đã tái chiếm được al-Hamidiya, Sheikh Yassin, al-Ardhi và al-Rashidia trong các cuộc tấn công gần đây. Trận đánh ở quận al-Hawiqa cũng chính thức khép lại chiến dịch giải phóng Deir ez-Zor, được xem là thành trì cuối cùng của IS ở Syria.

Deir ez-Zor tọa lạc ở bờ tây sông Euphrates, là thành phố lớn nhất và quan trọng nhất ở phía đông Syria. Đây là trung tâm sản xuất dầu mỏ của Syria.

Chiến dịch giải phóng Deir ez-Zor thành công đánh dấu bước tiến mang tính then chốt trong công cuộc đánh đuổi chủ nghĩa cực đoan ra khỏi Syria.

Tuy nhiên, quân đội Syria sẽ phải đối mặt với thách thức khác: Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, vốn đang hoạt động ở khu vực Deir ez-Zor gần biên giới Iraq.

Theo Theo Sputnik, Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.