Quân đội Syria đổ bộ, tái chiếm thị xã El-Kder

TPO - Chiến dịch đổ bộ, đánh chiếm El-Kder thuộc tỉnh Raqqah, cách thành phố Deir ez-Zor khoảng 120 km, được thực hiện vào đêm ngày 11/8. Quân đội Syria do tướng Sukhel Hasan dẫn đầu đã đánh chiếm trung tâm chỉ huy và các nhà kho của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, phá huỷ hai xe tăng và ba xe bọc thép.

Đoạn video về cuộc tấn công của quân đội Syria do Bộ Quốc phòng Nga công bố, cho thấy trực thăng Nga hiệu chỉnh đường bắn của pháo binh Syria cũng như tham gia tấn công thiết bị quân sự và vị trí của IS ở khu vực này.

“Hành động của lực lượng đổ bộ và sự hiệu qủa của cuộc tấn công vị trí phiến quân IS cho phép quân đội chính phủ đánh chiếm thị xã El-Kedr mà không chịu bất cứ tổn thất nào”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Việc tái chiếm El-Kder giúp quân đội Syria nắm quyền kiểm soát 60 km2 lãnh thổ, 3 thị trấn và hai khu mỏ dầu.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.