Quân đội đưa gần 800 người ở TPHCM về 5 tỉnh miền Tây

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng tổ chức đưa người dân về quê.
Lực lượng chức năng tổ chức đưa người dân về quê.
TPO - Gần 800 người dân ở các tỉnh miền Tây có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại TPHCM đã được Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức hỗ trợ đưa về quê.

Sáng 21/10, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Sở Giao thông Vận tải TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức đưa gần 800 người dân có hoàn cảnh khó khăn về 5 tỉnh miền Tây gồm: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Hậu Giang và Kiên Giang.

Những người dân được quân đội hỗ trợ đưa về quê là người lớn tuổi, phụ nữ có thai và trẻ em. Trước khi xe xuất phát tại bến xe Miền Tây, quận Bình Tân, TPHCM, mỗi người dân được lực lượng chức năng hỗ trợ một phần quà.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, cơ quan chức năng đã bố trí 23 xe khách giường nằm để đưa bà con gặp hoàn cảnh khó khăn và có nguyện vọng về quê.

Quân đội đưa gần 800 người ở TPHCM về 5 tỉnh miền Tây ảnh 1

Lực lượng chức năng hỗ trợ mỗi người dân về quê một phần quà.

Quân đội đưa gần 800 người ở TPHCM về 5 tỉnh miền Tây ảnh 2

Đoàn xe đưa người dân về quê rời bến xe Miền Tây, TPHCM.

Ngoài ra, gần 30 người dân có nhu cầu đi xe máy cá nhân về quê cũng được Công an TPHCM tổ chức đoàn đưa về quê theo tuyến quốc lộ 1A. Sau khi về đến địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh tiếp nhận rồi đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Trước đó, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng tổ chức nhiều đợt đưa người dân có hoàn cảnh khó khăn về quê ở các tỉnh như Tây Ninh, Thừa Thiên - Huế, Tuyên Quang…

MỚI - NÓNG