Qatar thuê công ty luật nước ngoài đòi vùng Vịnh bồi thường hàng tỷ USD

Bộ trưởng Tư pháp Qatar Ali bin Fetais Al-Marri trong buổi họp báo công bố thành lập Ủy ban đòi bồi thường. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Tư pháp Qatar Ali bin Fetais Al-Marri trong buổi họp báo công bố thành lập Ủy ban đòi bồi thường. Ảnh: AFP
TPO - Qatar đang có kế hoạch thuê công ty luật ở nước ngoài để theo đuổi vụ kiện đòi bồi thường cho những thiệt mạng phát sinh sau khi các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh áp lệnh phong tỏa đối với quốc gia này.

Mới đây, Qatar đã thông báo thành lập một ủy ban phụ trách việc đòi bồi thường khoản tiền lên đến hàng tỷ USD cho các thiệt hại phát sinh từ lệnh phong tỏa do Ả Rập Saudi và các đồng minh áp đặt lên quốc gia vùng Vịnh này.

Al Jazeera dẫn lời Ali bin Fetais Al-Marri, Bộ trưởng Tư pháp Qatar, cho biết hôm Chủ nhật (9/7), Ủy Ban đòi bồi thường này sẽ xử lý các yêu cầu từ các công ty tư nhân, bao gồm cả công ty lớn như Qatar Airways, các tổ chức công cộng và cá nhân.

Ông Al-Marri nhấn mạnh sẽ tham khảo cả cơ chế trong nước và quốc tế để phục vụ kế hoạch đòi bồi thường, đồng thời tiết lộ, Qatar sẽ thuê công ty luật nước ngoài để giải quyết khiếu nại của nước này.

“Chúng tôi có những người, doanh nghiệp và các ngân hàng bị thiệt hại lâu dài. Và những người gây ra thiệt hại phải có trách nhiệm bồi thường”, ông Al-Marri nói.

Được biết, Bộ trưởng Tư Pháp và Bộ trưởng Ngoại giao Qatar đều là thành viên của ủy ban mới thành lập này.

Theo ông Al-Marri, quyết định khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại không liên quan đến tình trạng đàm phán hiện tại giữa Qatar và các quốc gia áp lệnh cấm vận.

“Sự khác biệt giữa chính trị và luật pháp là luật pháp có sự liên tục, không giống như chính trị, có thể bị ngăn chặn bởi những điều kiện nhất định”, vị bộ trưởng Qatar nhận định.

Tính đến nay, Ả Rập Saudi, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar và áp đặt lệnh phong tỏa mặt đất, hàng không và hàng hải trên quốc gia này kéo dài hơn 1 tháng.

Qatar phủ nhận cáo buộc nước này tài trợ khủng bố, đồng thời mong muốn giải quyết tranh chấp bằng đàm phán, đối thoại trên cơ sở toàn vẹn lãnh thổ.

Tuần trước, Qatar từ chối thực thi bản yêu sách 13 điều do các nước Ả Rập vùng Vịnh đề ra để chấm dứt khủng hoảng vùng Vịnh, bởi Doha nhận định, các yêu cầu “không hợp lý và không thể thực hiện được”.

Theo Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG