TPO - Vụ ngộ độc nghi do cơm gà: Số bệnh nhân ở viện còn tăng cao; Vụ Tân Hoàng Minh: Hé lộ vai trò của công ty kiểm toán, thẩm định giá; CĐV xuống sân đánh cầu thủ như phim hành động... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 18/3/2024.
TPO - Bà Trương Mỹ Lan nói gì về tòa nhà con gái rao bán 1 tỷ USD ở Hà Nội?; Người Việt giúp Philippines phá cơ sở lừa đảo trực tuyến, cứu 57 đồng hương; Bầu cử tổng thống Nga: Ông Putin nắm chắc phần thắng... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.
TPO - Ngày 6/3, Điện Kremlin khẳng định Nga không can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, đồng thời bác bỏ thông tin mà phía Mỹ đưa ra rằng Mátxcơva có những chiến dịch gây ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong các năm 2016 và 2020.
TPO - Trong thông điệp liên bang ngày 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định phương Tây, gồm Mỹ và đồng minh, muốn hủy diệt nước Nga, biến quốc gia này thành một “không gian điêu tàn” giống như những gì đang xảy ra ở Ukraine.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Mátxcơva không có ý định đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ, mà chỉ phát triển năng lực hạt nhân tương tự của Mỹ.
TPO - Nhiều lễ hội đầu xuân: Đã bớt chen lấn, phản cảm; Sự nuối tiếc của ông Putin về chiến dịch quân sự ở Ukraine; Mua vàng ngày vía Thần tài sao cho đúng?.... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.
TPO - Tổng thống Vladimir Putin nói rằng các gia đình Nga phải sinh ít nhất 2 con vì sự sống còn của dân tộc và 3 con trở lên nếu muốn phát triển và thịnh vượng.
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phản hồi phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin, rằng việc nhà lãnh đạo Nga thích Tổng thống Joe Biden hơn là “lời khen lớn” đối với ông Trump.
TPO - Trong cuộc phỏng vấn vừa phát sóng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông thích ông Joe Biden hơn Donald Trump, nhưng sẵn sàng làm việc với bất kỳ tổng thống Mỹ nào.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tiếp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui, sau khi bà có cuộc hội đàm với người đồng cấp Sergei Lavrov, Điện Kremlin cho biết.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nhà nước Ukraine có thể hứng “đòn không thể cứu vãn” nếu kiểu xung đột hiện nay tiếp diễn, và sẽ không bao giờ có thể buộc Nga phải từ bỏ những gì đã giành được.
TPO - Nga thiếu khoảng 4,8 triệu lao động trong năm 2023 và dự kiến vẫn sẽ cấp bách trong năm 2024, báo Izvestia dẫn lời các chuyên gia và nghiên cứu từ Viện Kinh tế học Nga cho biết.
TPO - Ít nhất từ tháng 9 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi tín hiệu qua các bên trung gian, rằng ông sẵn sàng chấp nhận một thoả thuận ngừng bắn, nhằm đóng băng cuộc xung đột trên chiến trường hiện nay, báo New York Times dẫn lời các quan chức cho biết.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, rằng "Nga sẽ tấn công một quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine" là hoàn toàn vô nghĩa.
TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/12, trong đó bày tỏ không hài lòng với "quan điểm chống Israel" mà các đại diện của Mátxcơva tại Liên Hợp Quốc đưa ra, tuyên bố của Israel cho biết.
TPO - Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza giữa Israel và nhóm quân Hồi giáo Hamas.
TPO - Khi Israel tiếp tục ném bom Dải Gaza trước khi mở chiến dịch tấn công trên bộ, Nga cảnh báo cuộc xung đột có thể lan khỏi Trung Đông. Các cường quốc thế giới vừa thất bại trong nỗ lực đạt được thỏa thuận về viện trợ nhân đạo cho dải đất bị phong tỏa.
TPO - Ngày 24/10, Điện Kremlin bác thông tin cho rằng Tổng thống Vladimir Putin bị ốm, cũng như tin đồn dai dẳng rằng ông đang sử dụng người đóng thế khi phải xuất hiện trước công chúng.
TPO - Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường ngày 18/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố kế hoạch hành động và những khoản quỹ hàng tỷ đô la để thúc đẩy các dự án dọc sáng kiến mang quy mô toàn cầu này.
TPO - “Tôi muốn cảm ơn ngài, bạn của tôi, vì những gì ngài đã làm”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin khoảng 4 năm trước.
TPO - Ngày 25/9, Triều Tiên chỉ trích việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chê trách sự hợp tác của nước này với Mátxcơva, sau chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đồng thời cho rằng việc các nước láng giềng giữ quan hệ chặt chẽ là điều "tự nhiên" và "bình thường".
TPO - Ngày 13/9, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết Triều Tiên vừa bắn ít nhất 1 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông, chỉ vài giờ trước khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un gặp Tổng thống Vladimir Putin ở Nga.
TPO - Ngày 6/9, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nói rằng việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi không phải điều bất thường và sẽ không ảnh hưởng đến việc đàm phán thông cáo chung của hội nghị.
TPO - Ngày 5/9, một quan chức Mỹ nói rằng các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển tích cực, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng “sẽ phải trả giá” nếu cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine.
TPO - Ngày 4/9, Ukraine cho biết quân đội của họ đã lấy lại được nhiều lãnh thổ hơn ở mặt trận phía đông và đang tiến xa hơn về phía nam trong chiến dịch phản công.
TPO - Ngày 4/9, tờ New York Times dẫn các nguồn tin phương Tây nói rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có kế hoạch tới Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý sẽ thăm Trung Quốc vào mùa thu này. Đó sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông ra nước ngoài từ khi bị Tòa án Hình sự quốc tế phát lệnh bắt giữ.