Phút bù giờ nghiệt ngã của HAGL

HAGL đánh rơi 2 điểm quý giá trên sân Thiên Trường trước Nam Định.
HAGL đánh rơi 2 điểm quý giá trên sân Thiên Trường trước Nam Định.
TPO - Đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức chỉ giành được 1 điểm trong chuyến làm khách trước Nam Định trên sân Thiên Trường.  

Cuộc chạm trán giữa HAGL và Nam Định thuộc vòng 19 Wake Up 247 V-League 2019, diễn ra chiều 4/8. Sức hút trận đấu khiến sân Thiên Trường với sức chứa 20.000 người đã không còn chỗ trống. Bên ngoài thị trường chợ đen, giá vé bị đẩy lên 700.000 đồng-800.000 đồng/vé.

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi với chủ nhà Nam Định. Ngay phút thứ 4, họ đã có bàn mở tỉ số sau pha bật cao đánh đầu của Lâm Anh Quang. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, HAGL liên tục đẩy cao đội hình, chơi ép sân. Tuy nhiên, các cơ hội đội khách tạo ra là không thực sự nguy hiểm.

Bước sang hiệp 2, Nam Định chủ động chơi phòng ngự để bảo toàn tỉ số. Điều này giúp cho HAGL có nhiều khoảng trống ở giữa sân để kiểm soát bóng. Mặc dù vậy, việc sân trơn ướt phần nào đó khiến lối chơi kỹ thuật của Lương Xuân Trường và các đồng đội gặp khó khăn.

Phút bù giờ nghiệt ngã của HAGL ảnh 1 Nguyễn Phong Hồng Duy và các đồng đội đã có thể giành trọn 3 điểm trước Nam Định nếu chắt chiu cơ hội.

Nỗ lực tấn công của HAGL được đền đáp ở phút 59. Sau khi cướp được bóng bên cánh phải, Văn Toàn đã chuyền vào chính xác để Minh Vương bật cao đánh đầu, bóng đập đất khiến thủ môn Đinh Xuân Việt không thể cản phá.

Tới phút 69, đội khách tiếp tục có bàn thắng để vươn lên dẫn 2-1. Xuất phát từ pha đá phạt góc của Lương Xuân Trường, bóng được đẩy ra tới đúng chân ngoại binh Martins và không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo này đã tung cú dứt điểm bằng chân trái ghi bàn. Tới lúc này, Nam Định mới đẩy cao đội hình tấn công nhiều hơn.

Phút bù giờ nghiệt ngã của HAGL ảnh 2 CĐV Nam Định cuồng nhiệt trên sân Thiên Trường (ảnh M.T)

Phút 82, bóng đã tìm tới xà ngang HAGL sau pha dứt điểm của Junior. Khoảng thời gian còn lại, HAGL đã có ít nhất 3 có hội phản công nguy hiểm. Nhưng các chân sút trên hàng công đội khách lại tỏ ra quá thiếu sắc bén ở những tình huống cuối cùng.

Phút 90+3, HAGL có tình huống 3 đánh 2 nhưng Châu Ngọc Quang lại xử lý thiếu dứt khoát, tạo cơ hội cho Nam Định phản công nhanh, kết thúc bằng pha đánh đầu chuẩn xác của Hạ Long. Tỉ số được cân bằng 2-2 cho Nam Định. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trên bảng xếp hạng, HAGL hiện được 23 điểm, đứng vị trí thứ 10 nhưng bằng điểm số với Quảng Nam và chỉ hơn Sài Gòn FC, đội đứng thứ 12 chỉ 1 điểm. Cả hai đội bóng của bầu Hiển trước đó đều giành được 3 điểm trong các trận đấu với Thanh Hoá và Hải Phòng.

MỚI - NÓNG