Phương Thanh lại 'nổi đoá' với Siu Black chuyện nợ nần

Phương Thanh lại 'nổi đoá' với Siu Black chuyện nợ nần
Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh vừa viết tâm thư khá bức xúc gửi đàn chị Siu Black.

Theo đó, Phương Thanh tiết lộ cách đây 2 năm Siu vỡ nợ ngoài số tiền giúp ở đêm nhạc là 150 triệu, Phương Thanh sợ phiền phức về tiền nên làm gì cũng có người đến và làm chứng. Trả cho ai bao nhiêu Phương Thanh đều nhắn cho Siu Black.

"Phương Thanh chưa và chẳng nhận thêm bất kể số tiền nào từ các nhà hảo tâm muốn giúp chị Siu (sau đêm nhạc Nam Quang) vì những bất đồng giữa Phương Thanh và chị Siu không thể giải quyết được" - Phương Thanh viết.

Phương Thanh cũng nói rằng với việt kiều Nga như lời hứa ban đầu nếu cho Siu vay thì phải ký hợp đồng vay và Phương Thanh phải ký hợp đồng bảo lãnh nên cô không ký vì biết Siu không thể trả được.

"Làm gì có tiền của việt kiều Nga mà trả cho chủ nợ. Bao nhiêu lần Phương Thanh gây lộn với chị Siu. Phương Thanh chưa cầm tiền của việt kiều Nga mà sao chị và gia đình nói Phương Thanh cầm tiền rồi?" - Phương Thanh bức xúc.

Nữ ca sĩ Phương Thanh cũng tiết lộ cách đây 5 năm cô đã tha và bỏ qua cho Siu vì lấy uy tín của cô vay chủ nợ.

"Em có bỏ rơi chị không chị Siu? Em sống thành thật. Giận là giận, ghét nói ghét, thương là thương. Nếu không nói ra là một hiểu lầm đáng sợ về tiền bạc. Lần này thì sự im lặng không còn vì bị tổn thương" - Phương Thanh nhấn mạnh.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.