Có 41 kết quả :

Cửa ngõ TPHCM có thêm phòng khám đa khoa vệ tinh

Cửa ngõ TPHCM có thêm phòng khám đa khoa vệ tinh

Với đặc thù địa bàn rộng, có tới 4 xã đông dân nhất cả nước với quy mô số dân mỗi xã lên tới hơn 100 nghìn người, huyện Bình Chánh TPHCM vừa lập thêm một phòng khám đa khoa vệ tinh tại xã Bình Hưng. Trong 6 tháng đầu thành lập, tại đây sẽ thăm khám miễn phí cho người dân vào các ngày thứ 7 và chủ nhật.
Học Y là học cả đời

Học Y là học cả đời

TPO - Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27/2, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam phỏng vấn nhanh thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1995), giảng viên bộ môn Phục hồi chức năng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.
Người phụ nữ uống thuốc ngủ tự tử sau đột quỵ

Người phụ nữ uống thuốc ngủ tự tử sau đột quỵ

TPO - Di chứng của đột quỵ khiến người bệnh bị yếu liệt... Bế tắc trước sức khỏe của bản thân, nữ bệnh nhân đã uống thuốc ngủ tự kết liễu cuộc sống của chính mình. Bác sĩ cảnh báo, bệnh nhân sau đột quỵ thường đối mặt với vấn đề sức khỏe tâm thần, người nhà cần quan tâm để tránh những hành động tiêu cực có thể xảy ra.
Đưa 'bác sĩ ảo' đến gần dân chăm sóc sức khỏe tinh thần

Đưa 'bác sĩ ảo' đến gần dân chăm sóc sức khỏe tinh thần

TPO - Phần mềm Dr Home tích hợp những kiến thức chuyên môn đóng vai trò của một “bác sĩ ảo” giúp người dân sẽ dễ dàng tiếp cận những tiện ích chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Bệnh viện Phục hồi Chức năng TPHCM cũng đã xây dựng bài tập thể dục nhằm tăng cường nhịp tim, điều hòa cơ thể, cải thiện hô hấp cho cộng đồng và bệnh nhân hậu COVID-19.
Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Ảnh: Minh Đức

Bác sỹ bị cáo buộc nhận 10 triệu đồng/tháng để 'bảo kê' sàn bay lắc tại bệnh viện

TPO - Theo nội dung cáo trạng, một nhóm bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu, nhận tiền trái phép của bệnh nhân rồi mang ra chia chác. Trong đó, một bệnh nhân là đối tượng ma túy đã nộp 'tô' hằng tháng từ 6-10 triệu đồng.
Tạc tượng 'bà Tây' ở lại Việt Nam giúp hàng ngàn người bệnh

Tạc tượng 'bà Tây' ở lại Việt Nam giúp hàng ngàn người bệnh

TP - Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng và nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng sáng qua (26/2) xúc động kéo tấm màn phủ trên bức tượng đồng chân dung một người phụ nữ thầm lặng. Đó là bà Virginia Mary Lockett, 69 tuổi, chuyên gia vật lý trị liệu người Mỹ. Bà đã tình nguyện gắn bó với bệnh viện và hàng ngàn bệnh nhân bại liệt, tàn tật hơn một thập kỷ qua.
Bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân tập phục hồi chức năng

Khắc phục di chứng hậu COVID-19

TP - Hầu hết bệnh nhân mắc COVID-19 đều mang theo những di chứng nặng nề cả về thể chất lẫn tâm thần. Phục hồi chức năng, nâng đỡ cả thể chất và tinh thần là giải pháp quan trọng để giúp người bệnh.
Bài tập vật lý trị liệu có thể giúp bệnh nhân COVID-19 ngăn chuyển nặng

Bài tập vật lý trị liệu có thể giúp bệnh nhân COVID-19 ngăn chuyển nặng

TPO - Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều nhóm chuyên gia về phục hồi chức năng đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19 để giúp các bệnh nhân tập vật lý trị liệu, hỗ trợ hô hấp để ngăn ngừa bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng phải thở máy. Trong số các chuyên gia vật lý trị liệu có cử nhân Trương Văn Hiền, khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy, người từng tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 số 91 là phi công người Anh từng mắc COVID-19 nặng tại Việt Nam vào năm 2020.
Bệnh nhân có dáng đi của con cua trước khi phẫu thuật

Trả lại dáng đi cho 'người cua'

TP - Ngày 23/11, tin từ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân N.H.Q (nam, 20 tuổi, quê ở Lạng Sơn) bị viêm cột sống dính khớp biến dạng nặng nề, hiếm gặp.   
Phát hiện sớm dấu hiệu đột quỵ thế nào?

Phát hiện sớm dấu hiệu đột quỵ thế nào?

TP - Nhiều người nghĩ rằng chỉ có tăng huyết áp, mỡ máu cao mới là nguyên nhân gây đột quỵ, hoặc nhầm lẫn giữa đột quỵ và say nắng, khi gặp tình huống người bị đột quỵ thường xử trí không đúng như cho người bệnh sử dụng an cung ngưu hoàng hoàn và nghĩ rằng đó là “thần dược”...
Giáo sư Trần Đình Thắng hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. Ảnh: Báo Nghệ An.

Hé lộ về Phó giáo sư trẻ nhất năm 2016

TPO - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước vừa ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 65 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 638 nhà giáo.
Khám, phẫu thuật miễn phí bệnh tim cho trẻ

Khám, phẫu thuật miễn phí bệnh tim cho trẻ

TP - Từ ngày 19 đến 21/4, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum, BVĐK Kon Tum tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh và tật vận động cho trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn các huyện Kon Rẫy, Kon Plông, Sa Thầy và thành phố Kon Tum.