Phụ nữ tự thiêu vì vỡ nợ

Phụ nữ tự thiêu vì vỡ nợ
TP - Một phụ nữ Thái Lan hôm qua tự thiêu bên trong tòa nhà chính quyền ở thủ đô Bangkok vì không có khả năng trả khoản nợ 46.000 USD. 

Bà Sangvean Raksapet, 52 tuổi, đến từ tỉnh Lop Buri được đưa ngay đến bệnh viện với nhiều vết bỏng nghiêm trọng, sau khi tự thiêu tại trung tâm khiếu nại của nhà nước, tọa lạc ngay trước tòa nhà chính phủ.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon cho biết, bà Sangvean đã đến trung tâm nhiều lần để xin giúp đỡ trả nợ. “Người phụ nữ này đã vay tiền từ dân làng với tổng số lên tới 1,5 triệu baht… nhưng khi đến ngày trả nợ, bà ấy không có tiền”, ông Wongsuwon nói.

Theo hãng nghiên cứu Capital Economics, mức nợ của các gia đình Thái Lan đã lên mức kỷ lục, tương đương 83% tổng sản phẩm quốc nội trong quý 2 năm nay, cao hơn mức 79% cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ tăng này ở mức cao nhất trong khu vực, dẫn đến các rủi ro bất ổn tài chính. Kinh tế Thái Lan tăng trưởng 0,9% trong quý 2 năm nay, vượt qua suy thoái, sau khi quân đội nước này lên nắm quyền, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị và cam kết không cắt giảm chi tiêu công.

Theo The Nation
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.