Phớt lờ cảnh báo, ông Trump tiếp tục công kích Triều Tiên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 26/9 cáo buộc Triều Tiên có những hành động tra tấn "ngoài sức tưởng tượng" đối với sinh viên Mỹ Otto Warmbier, khiến Otto rơi vào trạng thái hôn mê và tử vong không lâu sau khi về nước.

Tuyên bố mới nhất nhằm vào Bình Nhưỡng được Tổng thống Trump đăng tải trên trang Twitter cá nhân hôm qua, 26/9 sau khi chương trình phỏng vấn cha mẹ Otto Warmbie, nam sinh Đại học Virginia (Mỹ) được phát sóng rộng rãi.

"Cuộc phỏng vấn cha mẹ Otto Warmbier (1994-2017) thật tuyệt vời. Otto đã bị Triều Tiên tra tấn ngoài sức tưởng tượng", ông Trump viết. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ công khai cáo buộc Bình Nhưỡng bạo hành Otto Warmbier khiến nam sinh 22 tuổi thiệt mạng thương tâm. 

Đầu năm 2016, Otto Warmbier và 19 người khác tham gia tour du lịch Triều Tiên kéo dài 5 ngày to công ty du lịch Young Pioneer (có trụ sở tại Trung Quốc) tổ chức.

Theo kế hoạch, Otto sẽ lên máy bay trở lại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 2/1/2016. Tuy nhiên, khi chưa kịp xuất cảnh khỏi Triều Tiên, Otto đã bị bắt ngay tại sân bay Sunan (Bình Nhưỡng).

Ba tuần sau đó, truyền thông thế giới đưa tin Otto Warmbier bị bắt vì lấy cắp một tấm biển in khẩu hiệu tại khách sạn quốc tế Yanggakdo. Nam sinh bị cáo buộc “chống phá nhà nước Triều Tiên dưới sự điều khiển của chính phủ Mỹ”. Đến tháng 3/2016, Otto chính thức bị tòa kết án 15 năm tù khổ sai.

Sau khoảng 17 tháng bị giam giữ, hôm 13/6, Bình Nhưỡng phóng thích Otto Warmbier trong tình trạng thực vật vì tổn thương não nghiêm trọng. Ngày 19/6, Otto qua đời tại bệnh viện ở quê nhà (bang Ohio, Mỹ).

Hôm 24/9, Mỹ đã ban hành sắc lệnh hạn chế đi lại với Triều Tiên và bảy quốc gia khác được cho là có nguy cơ về an ninh. Trước đó, lệnh cấm nhập cảnh Triều Tiên đối với người mang quốc tịch Mỹ cũng đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/9. Việc Mỹ hạn chế công dân đến Triều Tiên được cho là có liên quan đến vụ việc của Otto Warmbier.

Phớt lờ cảnh báo, ông Trump tiếp tục công kích Triều Tiên ảnh 1 Otto tham dự phiên tòa xét xử tại Triều Tiên hồi năm 2016. Ảnh: AFP
Ở một diễn biến khác, Tổng thống Trump và các lãnh đạo cấp cao Bình Nhưỡng đang rơi vào vòng xoáy của cuộc “khẩu chiến” không có hồi kết. 

Lời công kích mới nhất của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi đồng minh lớn của Mỹ là Hàn Quốc lên tiếng kêu gọi Washington hạ giọng nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục công kích Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và đe dọa sẽ "hủy diệt hoàn toàn" Bình Nhưỡng.

Đáp lại, Triều Tiên tuyên bố sẽ tiến hành thử bom H trên Thái Bình Dương, đồng thời úp mở về khả năng bắn rơi máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ để đáp trả "tuyên bố chiến tranh" của Tổng thống Trump.

Theo Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG