TPO - Các đơn vị phòng không của Mỹ là lực lượng phải làm việc quá sức nhất trong quân đội của nước này, khi họ phải điều khiển các hệ thống tên lửa trên toàn cầu để bảo đảm năng lực răn đe suốt ngày đêm trước những nước sở hữu năng lực hạt nhân đáng nể, như: Triều Tiên, Trung Quốc, Iran và Nga.
TP - CNN hôm qua dẫn lời nhà phân tích Xu Tianran của Mạng lưới Hạt nhân mở nói rằng các nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện mô phỏng cuộc tấn công tên lửa của Triều Tiên nhằm vào Mỹ. Nghiên cứu phát hiện ra rằng tên lửa hạt nhân có thể tấn công đất liền Mỹ nếu hệ thống phòng thủ tên lửa không đánh chặn được nó trong 33 phút.
TPO - Trước thông tin Nga có thể sẽ tăng nhập khẩu vũ khí từ Iran để sử dụng ở Ukraine, Bỉ, Bulgaria, Hungary, Ba Lan và Romania đang tích cực đàm phán mua hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm ngắn Spyder của Israel.
TPO - Một xe bom sáng nay phát nổ trên cầu đường bộ-đường sắt Kerch, cầu dài nhất châu Âu, nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở Tây Nam Liên bang Nga, khiến một phần cầu rơi xuống biển, CNN dẫn hãng tin RIA- Novosti và clip trên mạng xã hội. Cùng ngày, một đoàn tàu chở hàng ở Donetsk cũng hứng chịu một vụ nổ.
TPO - Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ đang nghiên cứu khả năng tích hợp cùng lúc nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ đảo Guam trước các mối đe dọa đang gia tăng, lãnh đạo Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ cho biết.
TPO - Mỹ sẽ rót 3 tỷ USD nâng cấp Hệ thống Phòng thủ tên lửa giai đoạn giữa triển khai trên đất liền của nước này để chống lại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể phóng từ Triều Tiên và Iran.
TPO - Ông Brent Sadler, thành viên cấp cao về hải chiến và công nghệ tiên tiến tại Trung tâm Quốc phòng của Quỹ Di sản Mỹ, kêu gọi Washington tìm ra giải pháp tạm thời, có khả năng là sử dụng các tàu chiến cũ hơn. Theo ông, đảo Guam cần hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả ngay từ bây giờ, chứ không phải chờ đến tận năm 2028.
TPO - Ngày càng lo lắng về việc Iran sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công, Israel gần đây thử nghiệm một hệ thống vũ khí laser có thể đốt cháy UAV, tên lửa, súng cối, Breaking Defense ngày 14/4 dẫn lời một vị tướng Israel.
TPO - Việc Mỹ dựa vào hệ thống tên lửa Standard Missile-6 (SM-6) để phòng không khiến nước này trở nên dễ tổn thương trước các loại vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga.
TPO - Quân đội Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành một cuộc tập trận tại sa mạc, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng phòng không.
TPO - Trong khi Mỹ, Nga và nhiều nước khác đang tìm cách duy trì, củng cố sự ổn định chiến lược trong một thế giới đa miền, nhiều tay chơi, Washington và Mátxcơva vẫn tiếp tục có vai trò trung tâm. Công cuộc kiểm soát vũ khí hạt nhân giai đoạn 2020-2030 có thể nói là gian nan, căng thẳng.
TPO - Hệ thống Iron Dome (Vòm sắt), được Israel triển khai cách đây 10 năm để chống lại hỏa lực tên lửa từ các chiến binh ở Dải Gaza, là hệ thống thường được sử dụng nhất trong các hệ thống của Israel.
TPO - Đầu tháng này, Nga đưa S-300V4, một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của nước này, ra một hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản, khiến Tokyo rất lo lắng.
TPO - Ông Suga có thể đánh dấu thành công chính sách đầu tiên của mình với tư cách là nhà lãnh đạo mới Nhật Bản bằng cách thực hiện một kế hoạch phòng thủ tên lửa toàn diện và mạnh mẽ, theo nhận định của chuyên gia trên tạp chí Real Clear.
TPO - Khi Nhật Bản đang cân nhắc nâng cấp chính sách phòng vệ tên lửa, trong đó có đề xuất xây dựng khả năng tấn công căn cứ của kẻ thù ngăn nguy cơ bị tấn công, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ phản tác dụng.
TPO - Sau tuyên bố rằng Nga sẽ giúp nước láng giềng và đối tác quốc phòng thân cận là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thiết lập hệ thống cảnh báo sớm cuộc tấn công bằng tên lửa vào tháng 12 năm 2019, đã có báo cáo về tiến độ nhanh chóng trong công việc thuộc chương trình này.
TPO - Bên cạnh lợi ích kinh tế, Nga sử dụng hợp tác quân sự với Trung Quốc như một biện pháp đối phó với việc Mỹ phát triển và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa gần biên giới Nga.
TPO - Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 15/6 thông báo quyết định dừng kế hoạch triển khai hai hệ thống phòng không mặt đất tốn kém, trước đây được thiết kế để tăng cường năng lực đối phó trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.
TPO - Bạn có thể đoán thành phố được bảo vệ tốt nhất khỏi một cuộc tấn công tên lửa hạt nhân? London? Washington? Không. Nó ở Nga. Moscow có một lá chắn tên lửa khổng lồ không thể xuyên thủng, theo National Interest.
TPO - Các chuyên gia nhận định rằng, vũ khí mới được phóng vào ngày 10/8 cho thấy những nét tương đồng với ATACMS của Mỹ và tên lửa đất đối đất chiến thuật của Hàn Quốc (KTSSM)
TPO - Các hệ thống phòng không S-400 của Nga sẽ không được tích hợp vào bất kỳ hệ thống quân sự nào của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết tại Washington ngày 15/4.
TPO - Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu 13,6 tỷ USD để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ hiện có và bắt đầu phát triển vũ khí trong không gian nhằm chống lại các mối đe dọa tên lửa siêu thanh, Lầu Năm góc cho biết trong một tuyên bố.
TPO - Quân đội Mỹ sẽ nghiên cứu khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng các tên lửa rẻ hơn, tầm bắn ngắn hơn như tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA. Tên lửa này sẽ được thử nghiệm đánh chặn ICBM vào năm 2020.
TPO - Hôm nay ngày 17/1, Chính quyền Trump sẽ đưa ra một chiến lược mới cho một hệ thống phòng thủ tên lửa trên không nhằm chống lại các mối đe dọa hiện có từ Triều Tiên và Iran cũng như chống lại các hệ thống vũ khí tiên tiến đang được Nga và Trung Quốc phát triển.