Có 551 kết quả :

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: ‘Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn’

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: ‘Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn’

TPO - Ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu thực hiện phương châm lấy phòng ngừa, xây dựng là chính, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm; không để vi phạm nhỏ tích tụ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể.
Tỉnh nào dẫn đầu cả nước về chỉ số hành chính công?

Tỉnh nào dẫn đầu cả nước về chỉ số hành chính công?

TPO - Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) từ các địa phương cho cho thấy, tỉnh Thừa Thiên Huế đứng đầu bảng xếp hạng với trên 46,04 điểm. Đứng kế tiếp trong bảng xếp hạng là Thái Nguyên, Bắc Ninh; đứng cuối bảng là  Đắk Nông. 
Dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng

Thiếu sót, vi phạm quản lý, sử dụng đất đai ở Ninh Bình: Kiến nghị làm rõ trách nhiệm

TP - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng; công tác quy hoạch tại tỉnh Ninh Bình.
'Lá chắn thép' của cán bộ, đảng viên

'Lá chắn thép' của cán bộ, đảng viên

TP - “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã thể hiện quyết tâm chính trị, ý chí không khoan nhượng, để làm trong sạch Đảng, để thực sự xứng đáng là Đảng lãnh đạo cầm quyền, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng”, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - chia sẻ với phóng viên Tiền Phong.
Cán bộ làm việc trong lĩnh vực liên quan đến tiền, hàng phải biết giữ mình!

Cán bộ làm việc trong lĩnh vực liên quan đến tiền, hàng phải biết giữ mình!

TPO - Dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rằng cuộc chiến phòng, chống tham nhũng chưa bao giờ dừng lại và “không có ngoại lệ”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý các lực lượng có chức năng phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần phải biết giữ mình, nếu không mọi việc sẽ "rất tệ”.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Cán bộ chưa biết sợ hay do lòng tham không đáy?

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Cán bộ chưa biết sợ hay do lòng tham không đáy?

TPO - “Cán bộ chưa biết sợ hay do lòng tham không đáy, để rồi vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nghiêm trọng phức tạp, có vụ việc liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên quan cả Trung ương, cả cán bộ địa phương”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đặt vấn đề.
Song hành mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí

Song hành mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí

TP - Thực hiện Chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa (thuộc Tổng công ty Phát điện 3 - GENCO3) đã xây dựng chương trình tổng thể triển khai thực hiện tại đơn vị để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.
Kê biên, phong tỏa hơn 389 nghìn tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Kê biên, phong tỏa hơn 389 nghìn tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

TPO - Năm 2023, VKSND tối cao đã tăng cường phối hợp với Bộ Công an, TAND tối cao đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ, tạm dừng giao dịch số tiền hơn 389 nghìn tỷ đồng.
Bộ trưởng Công an: Có chế tài mạnh mẽ cắt đứt quan hệ doanh nghiệp 'sân sau'

Bộ trưởng Công an: Có chế tài mạnh mẽ cắt đứt quan hệ doanh nghiệp 'sân sau'

TPO - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an nêu 4 giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, trong đó quy định cụ thể và có chế tài mạnh mẽ để cắt đứt các quan hệ doanh nghiệp sân sau, không để hình thành các đối tượng có thể thao túng được nhiều cơ quan như một số vụ án vừa qua xảy ra, như vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu…
Thành uỷ TPHCM mua tin phục vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thành uỷ TPHCM mua tin phục vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

TPO - Việc tiếp nhận thông tin của người cung cấp tin phải theo nguyên tắc “đơn tuyến”, nghĩa là người cung cấp chỉ gặp gỡ, trao đổi, làm việc, cung cấp thông tin trực tiếp cho người tiếp nhận thông tin, không thông qua trung gian. Danh tính của người cung cấp thông tin phải được ký hiệu bằng mã số.
Cần sớm khắc phục tình trạng 'xin - cho', 'ôm lên trên'

Cần sớm khắc phục tình trạng 'xin - cho', 'ôm lên trên'

TPO - Nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Phạm Phương Thảo cho rằng, trong chuỗi công việc, chúng ta chưa xác định rõ những khâu, ai chịu trách nhiệm, đến khi xảy ra thì xử lý cả chuỗi là rất rủi ro. Vì vậy cần phân cấp phân quyền rõ ràng, rành mạch, tạo sự chủ động cho bên dưới khắc phục cơ chế xin - cho, khắc phục tình trạng “ôm lên trên”.