Phối hợp bảo vệ chủ quyền biển

Phối hợp bảo vệ chủ quyền biển
TP - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vừa ban hành Quy chế phối hợp, quy định về nguyên tắc nội dung, cơ chế phối hợp giữa hai lực lượng trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trong các vùng biển Việt Nam được phân công và trong công tác xây dựng lực lượng.

Theo đó, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên các vùng biển Việt Nam để nắm chắc tình hình, phối hợp giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan xảy ra theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế; phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vụ việc trên biển…       

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.