Tây Nguyên:

Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng dịch sốt xuất huyết

Phó thủ tướng và Bộ trưởng thị sát công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết ở Đắk Lắk.
Phó thủ tướng và Bộ trưởng thị sát công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết ở Đắk Lắk.
TPO - Ngày 7/8 Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thăm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại khu vực Tây Nguyên. Hiện ở Tây Nguyên dịch sốt xuất huyết tăng cao và diễn biến phức tạp, đã có 4 ca tử vong.

Từ đầu năm đến nay, ở Tây Nguyên dịch sốt xuất huyết xảy ra ở 393/563 xã, phường, thị trấn và tại 48/50 huyện/4 tỉnh. Có 7.411 trường hợp, trong đó có 4 ca đã tử vong. Tỷ lệ người mắc cao nhất so với của cả nước: 168,1 người mắc/100.000 dân (cả nước 48,1/100.000 người). Trong đó tỉnh Kon Tum 291,3/100.000 người, Gia Lai là 218,2/100.000 người; Đắk Nông 197,3/100.000 người và tỉnh Đắk Lắk 92,1/100 người. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk báo cáo quá tải. Khoa lây nhiễm có 35 giường bệnh nhưng tiếp nhận tới 195 bệnh nhân. Bình quân mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 30 đến 40 ca bệnh dịch sốt xuất huyết (có ngày 60 ca). Người nhà cũng như bệnh nhân phải tự mang ghế xếp nằm trong phòng và ngoài hành lang để được chữa trị.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng dịch sốt xuất huyết ảnh 1

Phó thủ tướng chỉ đạo về hoạt động y tế.

Trong cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chiều ngày 7/8/2016, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các tỉnh thành ở Tây Nguyên phải đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, đồng thời chỉ đạo Bộ Y tế không để thiếu thuốc để ngăn ngừa dịch bệnh. “Cách ngăn ngừa tốt nhất là phải tuyên truyền, vận động người dân ý thức công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Trung ương cam kết sẽ chi kinh phí cho công tác phòng chống sốt xuất huyết” - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

MỚI - NÓNG