Phó Thống đốc bang Virginia liên tiếp bị cáo buộc xâm hại tình dục

Phó Thống đốc bang Virginia liên tiếp bị cáo buộc xâm hại tình dục
TPO - Ông Justin Fairfax, phó Thống đốc bang Virginia, trong thời gần đây liên tục bị hai người phụ nữ cáo buộc đã có những hành vi xâm hại tình dục đối với họ từ cách đây hơn 10 năm.

Mới đây, người phụ nữ tên Meredith Watson đã tố cáo các hành vi xâm hại “có chủ đích và hung hăng” của phó Thống đốc Fairfax từ khi 2 người còn theo học tại Đại học Duke vào năm 2000, và khẳng định cả 2 dù là bạn thân nhưng không hề có một ràng buộc tình ái nào. Một thông báo được đưa ra từ công ty cố vấn luật của cô Watson cho biết:

“Cô Watson đã chia sẻ những hồi tưởng của mình về vụ xâm hại này với bạn bè thông qua một loạt thư điện tử và tin nhắn trên Facebook mà hiện tại đang thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Thêm nữa, chúng tôi còn có những lời khai của các bạn học cũ của cô ấy để chứng thực cho việc cô Watson đã từng nói với họ về việc bị phó Thống đốc Fairfax xâm hại tình dục.

Cô Watson đã rất thất vọng với việc phó Thống đốc Fairfax vẫn tiếp tục giở trò thú tính với ít nhất 1 người phụ nữ khác sau khi đã làm đối với cô. Chi tiết về các hành vi xâm hại của phó Thống đốc Fairfax tương đồng với những gì được miêu tả bởi Tiến sĩ Vanessa Tyson, 1 nạn nhân trước đó của ông ta.”

Đội ngũ pháp lý của cô Meredith Watson cũng đồng thời công bố một số trao đổi giữa cô Watson và bạn học qua thư điện tử vào tháng 10 năm 2016. Trong đó, có một đoạn thư cho thấy cô Watson đã thẳng thừng từ chối tới dự một buổi quyên góp từ thiện do chính phó Thống đốc Fairfax tổ chức, với lý do ông Fairfax ta đã cưỡng hiếp cô trước đó, nên cô không muốn nghe bất kỳ một thông tin nào liên quan đến ông ta thêm một lần nào nữa.

Thông báo trên còn cho biết cô Meredith Watson không muốn bất kỳ một khoản bồi thường thiệt hại nào khác, mà chỉ muốn thông qua đội ngũ pháp lý của mình yêu cầu ông Fairfax phải từ chức.

Đây không phải lần đầu tiên phó Thống đốc đương nhiệm của bang Virginia bị vướng vào các bê bối tình ái. Trước đó, cô Vanessa Tyson, một giáo sư hiện đang sinh sống tại bang California, cũng đã công bố một thông báo dài trong đầu tuần vừa qua, nhằm tố cáo những hành động “không trong sáng” của ông Fairfax đối với cô tại Đại hội Toàn quốc của đảng Dân chủ diễn ra tại thành phố Boston vào năm 2004.

“Thứ được cho là nụ hôn xã giao của ông ta nhanh chóng bị biến thành một hành vi xâm hại. Fairfax đã choàng tay vào sau cổ của tôi và dí đầu tôi xuống háng của ông ta. Đến lúc đó tôi mới nhận ra ông ta bắt đầu tháo thắt lưng, kéo khóa quần…và thực hiện hành vi đồi bại,” thông báo của cô Tyson cho biết.

Một số nhân vật cao cấp của bang Virginia và đảng Dân chủ cũng yêu cầu mở cuộc điều tra đối với Phó thống đốc Fairfax, và yêu cầu ông phải từ chức.

Nguyên thống đốc bang Virginia Terry McAuliffe cho biết trên Twitter: “Những cáo buộc đối với Justin Fairfax đều rất xác đáng và nghiêm trọng. Tôi thấy rõ ràng ông ta không còn có thể phục vụ người dân Virginia một cách hiệu quả với vai trò phó Thống đốc được. Tôi kêu gọi ông ta phải từ nhiệm ngay lập tức.”

Đồng quan điểm với nguyên Thống đốc McAuliffe còn có nghị sĩ Jennifer Wexton từ khu vực Bắc Virginia. Trên Twitter của bà có viết: “Tôi tin tưởng Tiến sĩ Vanessa Tyson, tôi tin tưởng Meredith Watson, và tôi tin rằng phó Thống đốc Justin Fairfax nên từ chức.”

Ông Fairfax đã ngay lập tức bác bỏ những cáo buộc trên, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra để làm rõ tính xác thực của chúng.

“Tôi hoàn toàn bác bỏ những lời cáo buộc thiếu căn cứ gần đây. Chúng đều là những sai lầm khủng khiếp, tôi không bao giờ ép buộc bản thân mình với bất cứ ai,” ông Fairfax viết trong tuyên bố mới đây của mình, “Tôi yêu cầu phải mở cuộc điều tra về những cáo buộc vô căn cứ và sai lệch này, vì chỉ có cách đấy mới có thể chứng minh những gì tôi nói là đúng. Tôi sẽ không thể để tên tuổi của mình bị hoen ố và tôi cũng chẳng có gì phải giấu giếm ở đây cả.”

“Tôi đã vượt qua 2 lần kiểm tra lý lịch đầy đủ của FBI, và đã 2 lần tham gia các cuộc bầu cử cam go mà không thấy rộ lên những việc nào giống như những cáo buộc gần đây vào thời điểm đó. Đây rõ ràng là một chiến dịch bôi nhọ độc ác và có chủ đích được dựng lên để chống lại tôi. Tôi sẽ không từ chức.” Ông Fairfax khẳng định.

Những cáo buộc liên quan đến Phó thống đốc Fairfax là diễn biến mới nhất trong một loạt những bê bối từ giới chóp bu của bang Virginia trong tuần vừa qua.

Trước đó, Thống đốc đương nhiệm Ralph Northam đã phải công khai xin lỗi trước công chúng  từ cuốn kỷ yếu thời Đại học của mình. Rắc rối tiếp tục bủa vây Tổng chưởng lý Mark Herring, sau khi ông thừa nhận đã tự bôi đen mặt khi cùng với bạn mình hóa trang thành rapper trong một bức ảnh tiệc tùng vào năm 1980. Ở Mỹ, hành vi bôi đen mặt của người da trắng (sao cho giống người da đen) bị coi như một hành vi phân biệt chủng tộc.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.