Phố sách Xuân Canh Tý khai mạc mùng 3 Tết với nhiều hoạt động đặc sắc

Phố sách Xuân Canh Tý khai mạc mùng 3 Tết với nhiều hoạt động đặc sắc
TPO - Phố sách Xuân Canh Tý 2020 sẽ khai mạc sáng ngày 27/1 (mùng 3 Tết) và diễn ra đến hết ngày 3/2 (mùng 10 Tết) với nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm không khí Tết cổ truyền dân tộc.

Nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách Hà Nội, đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tôn vinh văn hóa đọc và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã chỉ đạo UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình “Phố sách Xuân Canh Tý 2020”, tại Phố sách Hà Nội (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cùng với hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, các cuộc giao lưu, tọa đàm về sách và văn hóa đọc, trong những ngày xuân tại Phố sách Hà Nội sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn và nói chuyện về thư pháp, giới thiệu không gian báo Tết, trưng bày tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, các chương trình nghệ thuật truyền thống...

Trong ngày khai mạc, độc giả sẽ được tham gia chương trình giao lưu với chủ đề “Sống chậm chờ nắng lên”; tham dự buổi giao lưu, gặp gỡ tác giả văn học và tham gia chương trình giao lưu, ra mắt sách...

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong chiều ngày 3/2 (mùng 10 Tết), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sẽ tổ chức chương trình giao lưu, toạ đàm về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng”.

Bạn đọc đến với Phố sách Hà Nội cũng sẽ được thưởng thức và trải nghiệm nhiều nội dung hoạt động thú vị: Giao lưu văn nghệ, thi cờ tướng, vẽ tranh, cắm hoa nghệ thuật, các trò chơi dân gian ngày Tết…

MỚI - NÓNG