Phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận nhập viện cấp cứu khi đang họp

Ông Nguyễn Đức Hòa (áo trắng) chỉ đạo phòng chống bão số 9 tại thị xã Lagi, Bình Thuận hồi tháng 11
Ông Nguyễn Đức Hòa (áo trắng) chỉ đạo phòng chống bão số 9 tại thị xã Lagi, Bình Thuận hồi tháng 11
Khi đang chủ trì cuộc họp ở tỉnh, ông Nguyễn Đức Hòa cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt, được các cán bộ đưa đi cấp cứu.

Tối 19/12, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, xác nhận việc ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo ông Hùng, chiều 18/12, ông Hòa đang chủ trì một cuộc họp thì cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt. Thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ đã đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển về TP HCM.

"Thông tin tôi nhận được là anh Hòa bị thiểu năng tuần hoàn não, hiện không nguy hiểm đến tính mạng. Chừng hai hôm nữa, anh ấy sẽ xuất viện về lại Phan Thiết", ông Hùng nói.

UBND tỉnh Bình Thuận phân công hai Phó chủ tịch Lương Văn Hải và Lê Tuấn Phong điều hành, giải quyết các công việc trong thời gian ông Hòa nằm viện.

Ông Nguyễn Đức Hòa (55 tuổi) trình độ cử nhân Chính trị, thạc sĩ Kinh tế, hiện là Phó chủ tịch phụ trách mảng văn hóa - xã hội.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.