Phim về Thế chiến I xuất sắc nhất Quả cầu vàng, Brad Pitt có giải sau 24 năm

TPO - Tác phẩm 1917 đã chiến thắng ở hạng mục “Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc nhất” tại Quả cầu vàng 2020.

Sáng 6/1 (giờ Việt Nam), Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77 chính thức diễn ra tại khách sạn 4 sao Beverly Hilton ở Beverly Hills, California, Mỹ. Đây là giải thưởng thường niên của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) vinh danh các cống hiến xuất sắc trong ngành kỹ nghệ giải trí, cả ở Mỹ lẫn nước ngoài, ở cả mảng phim và chương trình truyền hình hay nhất. Bên cạnh đó, Quả cầu vàng cũng là một trong những giải thưởng tiền Oscar uy tín nhất thế giới.

Hạng mục đầu tiên được trao giải là “Phim nước ngoài xuất sắc” và chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Hàn Quốc – Parasite. Bộ phim ghi tên mình vào lịch sử Quả cầu vàng khi trở thành tác phẩm đầu tiên của xứ sở kim chi được vinh danh ở hạng mục này.

Phim về Thế chiến I xuất sắc nhất Quả cầu vàng, Brad Pitt có giải sau 24 năm ảnh 1  Đạo diễn Bong Joon-ho nhận giải thưởng danh giá.

Trước đó, phim xuất sắc vượt mặt nhiều tác phẩm xuất sắc khác trên thế giới nhận giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5/2019.

“Once Upon a Time in Hollywood" được mùa bội thu giải thưởng với chiến thắng ở các hạng mục “Phim hài/ca vũ nhạc xuất sắc”, “Biên kịch xuất sắc” dành cho Quentin Tarantino và “Nam diễn viên phụ xuất sắc” cho Brad Pitt. Đây là lần đầu tiên sau 24 năm, chồng cũ của Angelina Jolie được xướng tên ở hạng mục này kể từ “12 Monkeys” (1995).

Phim về Thế chiến I xuất sắc nhất Quả cầu vàng, Brad Pitt có giải sau 24 năm ảnh 2 “Once Upon a Time in Hollywood” ẵm ba giải tại Quả cầu vàng 2020.

Các hạng mục quan trọng đều đã tìm được chủ nhân. Bộ phim sử thi chiến tranh của đạo diễn Sam Mendes – “1917” được vinh danh là “Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc nhất”. Đây là hạng mục cuối cùng và quan trọng nhất được công bố. Tác phẩm đến từ Anh cũng ẵm luôn giải “Đạo diễn xuất sắc”.

Bộ phim được dựa trên một câu chuyện do ông nội Alfred Mendes kể cho cháu Sam Mendes (đạo diễn kiêm đồng biên kịch) và kể lại câu chuyện về hai người lính trẻ Anh ở đỉnh điểm của Thế chiến thứ I trong Mùa xuân năm 1917, được giao nhiệm vụ đưa ra một thông điệp cảnh báo về một cuộc phục kích trong một trong những cuộc giao tranh ngay sau khi quân Đức rút về Phòng tuyến Hindenburg trong Chiến dịch Alberich.

Phim dự kiến ra rạp toàn cầu vào ngày 10/1/2020 tới. Trước đó, suất chiếu sớm giới hạn đã được giới thiệu tại 25/12/2019.

Phim về Thế chiến I xuất sắc nhất Quả cầu vàng, Brad Pitt có giải sau 24 năm ảnh 3

“Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Phim điện ảnh chính kịch” gọi tên ngôi sao 51 tuổi Renée Zellweger với phần thể hiện xuất sắc trong “Judy” – bộ phim tiểu sử về ca sĩ và nữ diễn viên người Mỹ Judy Garland.

Phim về Thế chiến I xuất sắc nhất Quả cầu vàng, Brad Pitt có giải sau 24 năm ảnh 4 Renée Zellweger.

Tài tử Joaquin Phoenix của “Joker” dành một Quả cầu vàng ở hạng mục “Nam diễn viên chính  xuất sắc – Phim điện ảnh chính kịch”. Trước đó, màn hoá thân đầy ám ảnh vào nhân vật tên hề Joker cũng giúp ông có một giải Sư tử vàng 2019.

Phim về Thế chiến I xuất sắc nhất Quả cầu vàng, Brad Pitt có giải sau 24 năm ảnh 5 Joaquin Phoenix trong “Joker”.

Danh sách giải thưởng tại Quả cầu vàng 2020

Điện ảnh:

Phim chính kịch xuất sắc

1917 (Universal)

Phim hài/ca vũ nhạc xuất sắc

Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh chính kịch

Joaquin Phoenix trong “Joker”

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh chính kịch

Renée Zellweger trong “Judy”

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh hài/ca vũ nhạc

Taron Egerton trong “Rocketman”

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim hài/ca vũ nhạc

Awkwafina trong “The Farewell”

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Brad Pitt trong “Once Upon a Time in Hollywood”

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Laura Dern trong “Marriage Story”

Đạo diễn xuất sắc

Sam Mendes với “1917”

Biên kịch xuất sắc

Quentin Tarantino với “Once Upon a Time in Hollywood”

Phim hoạt hình xuất sắc

Missing Link (United Artists Releasing)

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc

Parasite (Hàn Quốc)

Ca khúc chủ đề xuất sắc

 (I’m Gonna) Love Me Again trong “Rocketman”

Nhạc nền xuất sắc

Hildur Guðnadóttir trong “Joker”

Truyền hình

Phim chính kịch xuất sắc

Succession (HBO)

Phim hài/ca vũ nhạc xuất sắc

Fleabag (BBC)

Phim ngắn tập xuất sắc

Chernobyl (HBO)

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình chính kịch

Brian Cox trong “Succession”

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình chính kịch

Olivia Colman trong “The Crown”

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình hài/ca vũ nhạc

Ramy Youssef trong “Ramy”

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình hài/ca vũ nhạc

Phoebe Waller-Bridge  trong “Fleabag”

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình ngắn tập

Russell Crowe trong “The Loudest Voice”

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình ngắn tập

Helen Mirren trong “Catherine the Great”

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Stellan Skarsgård trong “Chernobyl”

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Patricia Arquette trong “The Act”

Giải Cecil B. DeMille cho cống hiến trọn đời

Tom Hanks

Giải Carol Burnett dành cho những đóng góp nổi bật cho truyền hình trên hoặc ngoài màn hình

Ellen DeGeneres

Theo Theo Golden Globes
MỚI - NÓNG