Có 75 kết quả :

Nga duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng

Nga duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng

TPO - Lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bắt đầu từ 10h, giờ Mátxcơva (14h, giờ Hà Nội) tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Mátxcơva, Liên bang Nga. 11.000 binh sĩ, 131 đơn vị khí tài và 77 máy bay cùng trực thăng sẽ tham gia lễ duyệt binh.
75 năm Ngày Chiến thắng phát xít: Thiên anh hùng ca chói lọi trong lịch sử nhân loại

75 năm Ngày Chiến thắng phát xít: Thiên anh hùng ca chói lọi trong lịch sử nhân loại

TPO - 75 năm đã trôi qua kể từ thời khắc lịch sử 0 giờ 43 phút ngày 9/5/1945, khi đại diện Đức quốc xã ký thỏa thuận đầu hàng vô điều kiện Liên Xô và các nước đồng minh. Đối với riêng người dân Liên bang Xô Viết và Liên bang Nga ngày nay, ngày 9 tháng 5 trở thành cột mốc không thể phai mờ trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của dân tộc anh hùng 
Nhóm SOE thực hiện nhiệm vụ bất khả thi ở Na Uy. Ronneberg là người ngoài cùng bên phải ở hàng sau.

Chiến dịch ngăn chặn bom hạt nhân của phát xít Đức

Thời Chiến tranh Thế giới thứ hai, Thủ tướng Anh Winston Churchill đã cử một nhóm đặc nhiệm bí mật tới Na Uy để phá hủy nhà máy sản xuất nước nặng của phát xít Đức, ngăn chặn Adolf Hitler chế tạo bom nguyên tử. Kế hoạch bất khả thi này đã được kể lại nghẹt thở qua một cuốn sách mới của tác giả Damie Lewis.