Phạt nặng cán bộ bán thuốc Ama Kông rởm

Phạt nặng cán bộ bán thuốc Ama Kông rởm
TP - Trước tình trạng quá nhiều nơi bày bán và quảng cáo bán thuốc Ama Kông rởm tràn lan, thầy thuốc Khăm Phết Lào, chủ thương hiệu bài thuốc gia truyền này đã gửi đơn tố cáo và được các nhà chức trách xử lý một trường hợp để làm gương.

Ông Nguyễn Công Luân sinh năm 1972, là cán bộ đang công tác tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, đã tự lập website “taynguyen24h.com.vn”, có hành vi cố tình quảng cáo bán thuốc Ama Kông công dụng “bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực” không rõ nguồn gốc, trái phép suốt thời gian dài.

Sau khi nhận đơn tố cáo của ông Khăm Phết Lào, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc. Ngày 23/5/2014 phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh gửi Thông báo số 358 hồi âm ông Khăm Phết Lào, xác nhận kết quả điều tra cho thấy ông Luân đã tự ý sử dụng các hình ảnh, tư liệu thuộc sở hữu của gia tộc Ama Kông để quảng cáo bán thuốc Ama Kông trái phép, cần xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch - quảng cáo theo quy định ở khoản 3 điều 51 Nghị định 158. Do Thanh tra Sở Y tế đang thụ lý vụ này, nên phòng Cảnh sát Kinh tế chuyển hồ sơ vụ việc sang Sở Y tế Đắk Lắk giải quyết theo thẩm quyền. Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định buộc ông Nguyễn Công Luân phải nộp phạt 20 triệu đồng.

Mới đây, ngày 3/6, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk ký văn bản số 261 thông báo kết quả thanh tra trang thông tin điện tử “taynguyen24h.com.vn”, cho biết: Trong khi khảo sát thông tin theo đơn ông Khăm Phết Lào tố cáo, Sở đã tiến hành thanh tra đột xuất đối với trang mạng do ông Nguyễn Công Luân thành lập và quản lý, phát hiện ra nhiều sai phạm, trong đó có hành vi cung cấp thông tin tổng hợp trên trang thông tin điện tử cá nhân, quảng cáo không đúng quy định bài thuốc Ama Kông.

Áp dụng chế tài xử phạt theo khoản 1 điều 64 Nghị định 174 về bưu chính-viễn thông-công nghệ thông tin-tần số vô tuyến điện, Chánh thanh tra Sở phạt ông Nguyễn Công Luân 4 triệu đồng.

MỚI - NÓNG