Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ trong vườn cà phê ở vùng biên

TPO - Sáng 31/3, Thiếu tá Trần Mạnh Hà-Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho hay, đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở vùng biên Trường Sơn thuộc địa bàn thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).
Trước đó, từ ngày 26/3, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 đóng trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã tìm thấy 4 bộ hài cốt liệt sĩ trong vườn cà phê của nhà ông Phạm Khắc Cư (thôn Tân Hào, xã Tân Liên), cách Bia Di tích lịch sử thành lập Đoàn 384, Binh đoàn 12 chừng 100m về hướng Bắc. Các bộ hài cốt liệt sĩ còn nhiều xương, răng nguyên hàm, kèm các di vật  cúc quần áo, tăng, võng, giày vải.
Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ trong vườn cà phê ở vùng biên ảnh 1
Các hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tìm thấy tại vườn cà phê nhà ông Phạm Khắc Cư.
Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ trong vườn cà phê ở vùng biên ảnh 2Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở vườn cà phê ông Cư.
Ông Phạm Khắc Cư cho biết, năm 2000 có 3 cựu chiến binh ở Hải Phòng, là đồng đội của các liệt sĩ đến khu vực này tìm kiếm. Họ có đưa ra sơ đồ, danh sách liệt sĩ an táng tại 3 điểm trên địa bàn, trong đó địa điểm này có 65 liệt sĩ.
“Nhưng tại thời điểm đó, 3 cựu chiến binh cũng như những người khác không tiến hành tìm kiếm, do người dân ở đây khẳng định, sau giải phóng, những phần mộ này được tìm thấy trong quá trình sản xuất và được di dời đi nơi khác. Năm 2009, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Ban hỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa đã tìm thấy và cất bốc được 12 hài cốt liệt sĩ ở đây, đưa vào nghĩa trang liệt sĩ huyện ở thị trấn Khe Sanh an táng”, ông Cư nói.
Hiện Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm. “Vậy kính mong đơn vị, đồng đội nào biết thêm thông tin về các liệt sĩ, phối hợp giúp đơn vị xác định danh tính các liệt sĩ. Thông tin xin liên hệ, Thiếu tá Trần Mạnh Hà, Đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn 337, SĐT: 0986 975 368 hoặc Thiếu tá Võ Văn Hạnh, trợ lý Chính sách, SĐT: 0165 690 6587”, thông tin từ Thiếu tá Hà.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.