Phát hiện bé gái 14 tuổi sinh con, bệnh viện trình báo công an

Trước việc một bé gái 14 tuổi đến bệnh viện để sinh con, ban lãnh đạo bệnh viện thấy việc có dấu hiệu “bất thường” nên đã trình báo lên cơ quan chức năng.
Ngày 18/2, VKSND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Võ Văn Phong (SN 1996, ngụ xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, vào tháng 7/2018, thông qua mạng xã hội Facebook, Phong quen biết với cháu A. (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 2005, ngụ TP Buôn Ma Thuột).

Sau một thời gian trò chuyện, giữa Phong và cháu A. nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong khoảng thời gian từ ngày 20/10/2018 đến ngày 25/5/2019, Phong đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu A.

Đến tháng 3/2019, cháu A. phát hiện mình có thai. Đến tháng 8/2019, cháu A. chuyển đến nhà Phong sinh sống như vợ chồng.

Ngày 24/10/2019, cháu A. chuyển dạ nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đại học Tây Nguyên để sinh con. Tại đây, trước việc cháu A. còn quá nhỏ đã sinh con nên Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Tây Nguyên đã trình báo sự việc đến Cơ quan Công an.

Tại bản kết luận giám định ngày 29/11/2019 của Phân viện Khoa học Hình sự tại TP Đà Nẵng kết luận, cháu bé do A. sinh ra là con đẻ của A. với Võ Văn Phong.
Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.