Phát động cuộc thi kiến thức Phật giáo

0:00 / 0:00
0:00
Phát động cuộc thi trắc nghiệm kiến thức Phật giáo
Phát động cuộc thi trắc nghiệm kiến thức Phật giáo
TPO - Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm kiến thức Phật giáo.

Cuộc thi trắc nghiệm kiến thức Phật giáo nhằm nâng cao hiểu biết về kiến thức Phật pháp trong cộng đồng tăng, ni, Phật tử và những người yêu mến đạo Phật. Giải thưởng dành cho người xuất sắc chính là cơ hội du lịch tại Ấn Độ và tham gia vòng cuối cùng.

Phát biểu tại lễ phát động ngày 15/11, ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam nói rằng, cuộc thi là một trong những hoạt động hướng tới 75 năm ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ, 40 năm thành lập GHPGVN và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Thông qua cuộc thi, những người chơi xuất sắc sẽ có cơ hội ghé thăm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, những địa danh quan trọng liên quan đến Phật giáo và cuộc đời tu hành của Đức Phật tại Ấn Độ.

Phát động cuộc thi kiến thức Phật giáo ảnh 1

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

“Việt Nam và Ấn Độ có mối liên hệ về văn hóa từ hơn 2.000 năm nay. Giáo hội luôn là đối tác lâu dài và đầy tin cậy của Đại sứ quán Ấn Độ trong việc theo đuổi các mục đích chung liên quan đến Phật giáo”, Đại sứ Pranay Verma nói.

Ông Pranay Verma hy vọng không riêng cuộc thi này mà trong thời gian tới, Ấn Độ và Việt Nam cùng nhau thực hiện các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam và Ấn Độ trong đó có việc thực hiện cuốn Bách khoa toàn thư về văn hóa và văn minh của hai nước; các hoạt động triển lãm, trưng bày; các hoạt động bảo vệ môi trường như trồng 1 tỷ cây xanh trong vòng 5 năm.

Cuộc thi trắc nghiệm chia làm 3 vòng, bắt đầu vào 20h các ngày 25/11/2021, 14/12/2021 và 21/12/2021. Tham gia dự thi tại đường link: www.anvientv.com.vn/kienthucphatgiao

Vòng 1 bao gồm 30 câu hỏi, trả lời trong vòng 45 phút. 100 người trả lời đúng nhiều nhất và nộp bài dự thi sớm nhất sẽ được tham gia vòng 2.

Vòng 2 bao gồm 30 câu hỏi, trả lời trong vòng 45 phút. 18 người trả lời đúng nhiều nhất và nộp bài dự thi sớm nhất sẽ được tham gia vòng 3.

Vòng 3 bao gồm 50 câu hỏi, trả lời trong vòng 60 phút. Ba người trả lời đúng nhiều nhất và nộp bài dự thi sớm nhất sẽ được chọn để thi vòng cuối tại Ấn Độ.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 50 triệu đồng tiền mặt dành cho những thí sinh xuất sắc nhất vượt qua 2 vòng đầu tiên. Giải đặc biệt dành cho 3 người chơi xuất sắc nhất sẽ được tài trợ gói du lịch tại Ấn Độ và tham gia thi vòng cuối (Dự kiến tổ chức trong Quý I/2022).

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định, dạy Tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 nhằm mục tiêu chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, chủ động cho trẻ trong học tập, hình thành kĩ năng học tập cơ bản và năng lực sử dụng Tiếng Việt, kĩ năng giao tiếp, ứng xử xã hội cho trẻ.
Đan Viện Châu Sơn

Chiều buông Đan viện Châu Sơn

TP - Đã bao năm thênh thang vo vo bánh xe lăn những Quốc lộ số 1, đường Hồ Chí Minh và cao tốc đã khiến tôi bỏ bẵng đi xứ Nho Quan của đất Ninh Bình này. Mà đâu phải xứ lạ? Nho Quan kề ngay địa đầu phía Bắc của xứ Thanh chỉ cách Thành Nhà Hồ Vĩnh Lộc quê tôi vài chục cây số!
Các thành viên của Ethnicity trong một chuyến thực tế về địa phương

Dệt thổ cẩm bằng công nghệ số

TP - Yêu văn hóa dân tộc theo cách riêng, một nhóm bạn trẻ đã nhiệt huyết “dệt” hàng ngàn mẫu hoa văn thổ cẩm của người dân tộc thiểu số bằng công nghệ số. Và từ đây, thổ cẩm Việt đã đi ra thế giới.