Pháp dọa tấn công quân sự Libya

Pháp dọa tấn công quân sự Libya
TPO - Sau khi Liên Hợp Quốc áp đặt vùng cấm bay đối với Libya, hôm nay, 18-3, Pháp đe dọa sẽ triển khai các cuộc không kích “nhanh chóng và chỉ trong vòng vài giờ” nhằm vào lãnh thổ Libya.

> Liên Hợp Quốc cho phép không kích Libya 

Tình hình Libya đang diễn biến phức tạp
Tình hình Libya đang diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, phát biểu trên đài phát thanh RTL, người phát ngôn chính phủ Pháp Francois Baroin từ chối công bố các cuộc tấn công sẽ diễn ra "khi nào, như thế nào, nhằm vào mục tiêu nào và theo hình thức nào".

Tổng thống Pháp đã họp với Thủ tướng Francois Fillon và Bộ trưởng Quốc phòng Gerard Longuet cùng Tham mưu trưởng quân đội Đô đốc Edouard Guillaud để thảo luận về tình hình Libya.

Lời đe doạ của Pháp đuợc đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép tiến hành các cuộc không kích nhằm ngăn chặn quân đội của Tổng thống Libya trấn áp phe nổi dậy.

Nghị quyết nói trên cũng nhất trí thiết lập vùng cấm bay trên không phận Libya, áp dụng "tất cả các biện pháp cần thiết" để bảo vệ thường dân và áp đặt lệnh ngừng bắn đối với quân đội của Tổng thống Libya Moammar Gddafi.

Cùng ngày, Tổ chức điều phối hàng không châu Âu (Eurocontrol) cho biết, hiện Libya đã đóng cửa không phận. Tổng thống Libya Gaddafi đe dọa sẽ đáp trả bất cứ máy bay nào qua Địa Trung Hải nếu các nước bên ngoài tiến hành không kích Libya.

Huy Linh
Theo BBC, The New York Times

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).