Phan Sào Nam nộp 1.337 tỷ đồng từ tổ chức đánh bạc để khắc phục

Phan Sào Nam tại tòa.
Phan Sào Nam tại tòa.
TPO - Bào chữa cho bị cáo, luật sư Hoàng Văn Hướng viện dẫn bị cáo Phan Sào Nam tự nguyện nộp gần 1.337 tỷ đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc mà có để khắc phục do đó đề nghị tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự về tội "Rửa tiền" đối với Nam.

Ngày 22/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc”… do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu liên quan tới hai cựu tướng công an ông Nguyễn Thanh Hóa và ông Phan Văn Vĩnh.

Trong phiên tòa hôm nay, luật sư Hoàng Văn Hướng được quyền bào chữa cho bị cáo Phan Sào Nam – Chủ tịch Cty VTC Online. Nam bị kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên 6-7 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Bào chữa cho thân chủ, luật sư Hoàng Văn Hướng đề nghị tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Phan Sào Nam do Nam thành khẩn khai báo, tự thú và tự nguyện nộp số tiền thu từ tổ chức đánh bạc mà có.

Đáng chú ý, luật sư Hướng viện dẫn, tổng lợi nhuận mà Phan Sào Nam được hưởng từ hoạt động tổ chức đánh bạc trong 2 giai đoạn RikVip và TipClub là hơn 1.457 tỷ đồng. Đến nay, Nam đã khắc phục được 1.337 tỷ đồng (hiếm hơn 90,7%). Trong đó có cả số tiền hơn 236 tỷ của dì ruột là Phan Thu Hương và 50 tỷ của chị họ là Đỗ Bích Thủy).

Luật sư Hướng cho rằng, con số thu hồi tang vật lớn trong vụ án này chủ yếu từ tiền tang vật của Phan Sào Nam với thời gian thu hồi rất nhanh do Nam thành khẩn. Mặt khác, Phan Sào Nam thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra vụ án.

Trong lời luận tội, Viện kiểm sát đã đề nghị áp dụng cho Phan Sào Nam được hưởng tình tiết giảm nhẹ tự thú về tội “Rửa tiền”. Do dó, luật sư Hoàng Văn Hướng đề nghị tòa xem xét miễn hình phạt đối với Phan Sào Nam về tội “Rửa tiền”.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.