Phạm Anh Khoa xin rút lại câu ‘vỗ mông là chào hỏi'

Phạm Anh Khoa trong buổi họp báo 15/5.
Phạm Anh Khoa trong buổi họp báo 15/5.
TPO - “Tôi xin rút lại toàn bộ những lời phát ngôn đã có về showbiz, trong đó có câu 'trong showbiz, vỗ mông cũng như lời chào hỏi'”- Phạm Anh Khoa cúi đầu nhận lỗi.

Chiều 15/5, Phạm Anh Khoa tổ chức buổi họp báo để lên tiếng sau tất cả những ồn ào bị tố gạ tình và phát ngôn gây bão thời gian qua. Theo đó, trong lúc chia sẻ, nam rocker bật khóc và nhiều lần nghẹn ngào không thể nói tiếp.

Ngoài lời xin lỗi gửi tới Phạm Lịch, Nga My và M.P, Phạm Anh Khoa xin rút lại phát ngôn “vỗ mông như lời chào trong showbiz”. Mặc dù theo như Phạm Anh Khoa, câu nói đã bị cắt ghép không giống thực tế.  

Nam ca sĩ chia sẻ: "Lời cuối cùng, tôi xin được rút lại toàn bộ những phát ngôn trước đó. Những phát ngôn dù bị cắt ghép nhưng sai vẫn là sai. Tôi xin lỗi các đồng nghiệp nữ".

"Nhờ sự phản ứng của mọi người đã giúp khán giả hiểu đúng về môi trường, cách làm việc của showbiz. Tôi cũng xin lỗi các bậc cha chú, tiền bối trong nghề vì phát ngôn này mà bị ảnh hưởng. Đồng thời muốn truyền tải đàn em thế sau đặt niềm tin vào việc chúng ta sẽ có một nền nghệ thuật hoạt động đàng hoàng trong tương lai. Chắc chắn là vậy"- Phạm Anh Khoa nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.