Phải trích lương, dạy bù nếu đến muộn 5 phút

Phải trích lương, dạy bù nếu đến muộn 5 phút
TP - Thầy Đỗ Thế - Phó hiệu trưởng ĐH Phan Châu Trinh (Hội An, Quảng Nam) cho biết, theo quy định giảng viên phải vào, ra lớp đúng giờ quy định.

Giảng viên có thể đến lớp chậm tối đa 5 phút đầu và ra sớm 5 phút cuối buổi dạy học. Nhưng nếu vi phạm quá 3 lần, trường sẽ xử phạt theo thi đua kể cả từ lần đầu tiên đi trễ của giảng viên.

“Nếu giảng viên đi trễ sau 5 phút, sinh viên có quyền ra về và giảng viên phải dạy bù buổi học đó. Khi tổ chức dạy bù, giảng viên phải trích từ lương của mình ra dạy. Tất cả phí tổn này của giảng viên sẽ được phòng tài chính trích trực tiếp từ lương giảng viên trong tháng khi xảy ra sự việc đó”, thầy Thế nói.

Ngược lại, sinh viên cũng phải đến lớp đúng giờ, nếu chậm 5 phút trở lên, sinh viên không được vào lớp và bị tính vắng học tiết đó.

MỚI - NÓNG