Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 2 triệu USD mỗi ngày

Ảnh minh họa. (Nguồn: orthopaedic-shoes.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: orthopaedic-shoes.com)
Cảnh sát Malaysia vừa triệt phá một đường dây cá độ bất hợp pháp các trận đấu tại World Cup 2014 với tổng tiền cược lên tới hơn 2,3 triệu USD mỗi ngày.

Cảnh sát Malaysia vừa triệt phá một đường dây cá độ bất hợp pháp các trận đấu tại World Cup 2014 với tổng tiền cược lên tới 7,5 triệu RM (hơn 2,3 triệu USD) mỗi ngày.

Phó Giám đốc Cục điều tra tội phạm Liên bang Mazlan Mansor cho biết, ngày 24/6, cảnh sát đã ập vào một cơ sở tại Khu liên hợp Metro Pudu ở thủ đô Kuala Lumpur, bắt giữ ba người đàn ông và một phụ nữ trong độ tuổi từ 32 đến 41, nghi là thành viên của đường dây cá độ.

Ông Mazlan nói rằng dựa vào điều tra của cảnh sát, đường dây cá độ này có khoảng 1.500 khách hàng, với mỗi khách đặt cược 5.000 RM mỗi ngày. Tổng số tiền cược thu được là 105 triệu RM (khoảng 32,6 triệu USD) trong vòng hai tuần kể từ khi World Cup 2014 khởi tranh.

Trong cuộc truy quét, cảnh sát cũng thu giữ ba máy tính xách tay, hai iPad, hai thiết bị băng thông rộng, một bảng, bốn ghế, 10 cuốn sổ nhật ký và 20 cuốn sổ nhỏ có ghi các con số cho cá cược bóng đá từ các cơ sở.

Ông Mazlan cho biết, vụ việc đang bị điều tra theo Điều khoản 6 (3) của Đạo luật năm 1953 về cá độ bất hợp pháp, trong đó có quy định hình phạt từ 20.000 RM đến 200.000 RM, và phạt tù tối đa 5 năm tù giam, phụ thuộc vào sự kết tội.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG