Pakistan: Người không tiêm ngừa COVID-19 có thể bị ngắt sim điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
TPO - Chính quyền tỉnh Punjab (Pakistan) tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp mạnh để thúc giục người dân tham gia chương trình tiêm chủng mở rộng phòng COVID-19.

Trong một cuộc họp gần đây, người đứng đầu cơ quan y tế tỉnh Punjab - Yasmin Rashid cho biết chính quyền địa phương này đang thúc đẩy thông qua chính sách vô hiệu hoá thẻ sim của những người không tiêm chủng “sau một thời gian nhất định”.

“Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để thúc giục người dân đi tiêm chủng. Chúng tôi không thể cho phép những người không muốn tiêm chủng làm ảnh hưởng đến tính mạng của những người đã tiêm chủng”, bà Rashid nói.

Cũng theo bà Rashid, chính quyền Punjab sẽ đề ra lộ trình cho việc thực hiện chính sách vô hiệu hoá thẻ sim, sau khi được Trung tâm Chỉ huy và Tác chiến Quốc gia cho phép. Trung tâm này là nơi điều phối chiến dịch chống COVID-19 của Pakistan.

Cơ quan giáo dục tỉnh Punjab cũng công bố chính sách “không tiêm, không sim” hôm thứ Năm trong một thông báo trên Twitter. “Sim điện thoại di động của những người không tiêm phòng có thể bị chặn”, cơ quan này viết.

Cơ quan y tế tỉnh Punjab được cho là sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ Cơ quan Viễn thông Pakistan (PTA) để thực hiện chính sách này. Chính quyền Punjab đang đặt mục tiêu tiêm chủng cho 40 triệu cư dân (trong tổng số hơn 100 triệu dân) trước khi kết thúc tháng 11.

Ngoài các hạn chế về thẻ sim, cơ quan chức năng cũng có thể cấm những người chưa tiêm chủng đến công viên, nhà hàng, trung tâm thương mại…

Punjab là tỉnh đông dân nhất của Pakistan, chiếm một nửa dân số nước này. Chính quyền tỉnh này đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào tháng Ba, nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục người dân đi tiêm. Các trung tâm tiêm chủng đang được triển khai gần các đền thờ tôn giáo, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vắc xin.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.