Có 28 kết quả :

Huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - quê hương Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Vĩnh Long tự hào về người con ưu tú

TP - Ngày 2/3, phóng viên Tiền Phong đến ấp Phú An, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, quê hương của tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tại đây, người dân không giấu được sự vui mừng khi hay tin ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: 'Tôi cùng xương thịt với Nhân dân của tôi'

TP - Hôm qua, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phát biểu sau Lễ Tuyên thệ nhậm chức, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà ông yêu thích từ thời trung học để nói thay lòng mình về cam kết với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong hành trình sắp tới.
Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (giữa) khi đang là Bí thư Quận ủy quận 12. Ông Lê Hoài Trung (bên trái) và cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Người cán bộ tài đức không ngại gian khổ

TP - Sáng 2/3, hay tin Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, nhiều cán bộ hưu trí ở quận 12, trong đó có Phó Giám đốc Thường trực Sở Nội vụ TPHCM Lê Hoài Trung đã vô cùng phấn khởi và tự hào về thủ trưởng cũ.
Ông Võ Văn Thưởng: Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển

Ông Võ Văn Thưởng: Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển

TPO - Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.
Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh Như Ý

BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 'thống nhất cao' về công tác nhân sự

TPO - Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, công tác nhân sự cho Đại hội XIII đã được chuẩn bị “bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị ngành Tuyên giáo. Ảnh: V.K

Đấu tranh, phản bác thông tin giả trước Đại hội Đảng các cấp

TP - Sáng 23/12, phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (T.Ư) yêu cầu toàn ngành tăng cường phối hợp đấu tranh phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, internet và mạng xã hội, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quà Tết cho người dân xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư thăm, chúc Tết gia đình chính sách tại Lạng Sơn

TP - Sáng 24/1, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng đại diện Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm và tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1,1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn huyện biên giới Văn Lãng.