Ông Trump nói gì sau khi Triều Tiên phóng tên lửa?

Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe họp báo chung tối 11/2 tại Florida, Mỹ. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe họp báo chung tối 11/2 tại Florida, Mỹ. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ ủng hộ đồng minh Nhật Bản 100% trong thông cáo chung với Thủ tướng Shinzo Abe vừa được công bố.

"Tôi muốn mọi người hiểu rằng và biết rõ rằng Mỹ đứng sau Nhật Bản, đồng minh lớn của chúng tôi, 100%", Reuters dẫn lời ông Trump trong thông cáo được đưa ra vào cuối ngày 11/2 giờ Mỹ, sau khi Triều Tiên được phát hiện phóng thử tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Mỹ không đưa ra bình luận gì thêm. 

Trong khi đó, tại cuộc họp báo chung cùng ngày, Thủ tướng Abe lên án hành động của Triều Tiên là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". 

Tổng thống Mỹ và thủ tướng Nhật Bản đang nghỉ dưỡng tại biệt thự của Trump ở bang Florida. Hai nhà lãnh đạo cùng các phu nhân vừa dự tiệc tối cùng nhau lần cuối trước khi ông Abe kết thúc chuyến thăm Mỹ vào ngày 12/2.

Vụ phóng diễn ra một ngày sau cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo, trong đó Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Nhật Bản.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng động thái của Bình Nhưỡng diễn ra vào thời điểm trùng hợp với cuộc gặp giữa ông Abe và ông Trump, là một hành động khiêu khích rõ ràng với Tokyo và khu vực.

Nhật Bản sẽ bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao Trung Quốc.

Quân đội Mỹ đã theo dõi vụ phóng tên lửa sáng nay và xác định đây là một tên lửa đạn đạo tầm trung, diễn ra gần thành phố Kusong phía tây bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ "tiếp tục cảnh giác trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên và cam kết hợp tác chặt chẽ với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản để duy trì an ninh".

Quân đội Hàn Quốc cho hay tên lửa đạt được độ cao khoảng 550 km, bay được 500 km trước khi lao xuống phía đông bán đảo Triều Tiên và dường như là một tên lửa tầm trung Rodong hoặc một loại tên lửa mới.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".