Ông Trump bất ngờ dịu giọng trong video mới nhất trên Twitter

Tổng thống Trump phát biểu ngày 6/1 trước Nhà Trắng. Ngay sau bài phát biểu của ông Trump, người biểu tình quá khích đã xông vào Điện Capitol. Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump phát biểu ngày 6/1 trước Nhà Trắng. Ngay sau bài phát biểu của ông Trump, người biểu tình quá khích đã xông vào Điện Capitol. Ảnh: Reuters
TPO - “Giống như toàn bộ người Mỹ, tôi cũng phẫn nộ vì tình trạng bạo lực, vô pháp và hỗn loạn”, ông Trump nói trong video.

Trong đoạn video được đăng tải trên Twitter sáng sớm 8/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án các hành động bạo lực diễn ra tại Điện Capitol, và thừa nhận “chính quyền mới sẽ nhậm chức vào ngày 20/1”.

Đoạn video là bài đăng đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ thời điểm trang Twitter của ông được mở lại sau khi bị khóa 12 giờ.

“Giống như toàn bộ người Mỹ, tôi cũng phẫn nộ vì tình trạng bạo lực, vô pháp và hỗn loạn”, ông Trump nói trong video. “Những người biểu tình xâm nhập Điện Capitol đã làm ô uế nền dân chủ Mỹ. Và với những người vi phạm pháp luật, bạn sẽ phải trả giá.”

“Giờ đây, Quốc hội đã xác nhận kết quả bầu cử. Chính quyền mới sẽ nhậm chức vào ngày 20/1. Trọng tâm của tôi bây giờ là đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ, có trật tự và liền mạch”, ông tiếp tục. “Trong khoảnh khắc này, cần phải có sự hàn gắn và hòa giải.”

Nhắc lại những vụ kiện nhằm tranh chấp kết quả bầu cử, Tổng thống Trump nói rằng “mục tiêu duy nhất của ông là đảm bảo tính toàn vẹn của lá phiếu”. Ông nhấn mạnh rằng ý định của mình là “để bảo vệ nền dân chủ Mỹ”.

"Và với tất cả những người ủng hộ tôi, tôi biết rằng các bạn thất vọng. Nhưng hãy nhớ rằng, hành trình tuyệt vời của chúng ta giờ mới bắt đầu."

Thông điệp của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Điện Capitol trải qua một ngày náo loạn vì bị người biểu tình quá khích tấn công.

Phiên họp xác nhận kết quả bầu cử của Quốc hội đã phải tạm dừng.

Ít nhất 4 người được xác nhận đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, bị bắt giữ.

Sau cuộc bạo loạn, một số nhà lập pháp Mỹ đã lên tiếng về ý định kêu gọi viện dẫn Tu chính án thứ 25 để tước mọi quyền lực của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi tài khoản Twitter của ông Trump đã được mở lại, thì tài khoản Facebook và Instagram cá nhân của ông vẫn bị khóa "vô thời hạn", ít nhất trong hai tuần cho tới khi quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình được hoàn tất.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG