Ông Toshiya Miura nhận lời làm HLV tuyển Việt Nam

Ông Toshiya Miura nhận lời làm HLV tuyển Việt Nam
TPO - VFF hôm nay cho biết, họ đã kết thúc quá trình đàm phán chọn HLV trưởng cho ĐTQG và U23 Việt Nam. Người thay thế ông Hoàng Văn Phúc là HLV người Nhật, Toshiya Miura.

Được biết, trong ngày 7/5, HLV người Nhật Bản đã có mặt tại Việt Nam. VFF sau đó đã có cuộc làm việc với HLV mới và chốt các điều khoản trong hợp đồng. Sau qua trình thương thảo kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ, hai bên đã tìm được tiếng nói chung.

Dự kiến vào ngày 10/5 này, VFF sẽ chính thức công bố tân HLV trưởng và các thông tin liên quan.

Trao đổi với Tiền Phong chiều nay, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận các thông tin trên. Ông Tuấn khẳng định HLV mới sẽ sớm bắt tay vào công việc huấn luyện để đội tuyển Việt Nam kịp chuẩn bị cho AFF Cup 2014 diễn ra vào cuối năm.

Ông Toshiya Miura nhận lời làm HLV tuyển Việt Nam ảnh 1

HLV Toshiya Miura.

Hiện, mức lương dành cho tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam vẫn là một bí mật. Một số thông tin khẳng định VFF sẽ không trả cho HLV mới khoản lương quá 10.000 USD/tháng.

Nói với Tiền Phong vấn đề này, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết, điều khoản hợp đồng quy định đôi bên không được tiết lộ về tiền lương HLV trưởng.

Theo Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, tại cuộc họp báo công bố HLV trưởng, VFF sẽ công bố chỉ tiêu thành tích đối với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014.

Sau chức vô địch hồi năm 2008 dưới thời HLV H.Calisto, Việt Nam liên tiếp thất bại ở hai kỳ AFF sau đó với lần gần nhất bị loại ngay từ vòng đấu bảng ở AFF Cup 2008.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi trở thành HLV trưởng ĐTQG & Olympic QG, ông Toshiya Miura nói: “Bóng đá Việt Nam có tiềm năng lớn và tôi hiểu được niềm đam mê cũng như tình yêu bóng đá của con người Việt Nam. Được là HLV Nhật Bản đầu tiên dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam là một niềm vinh hạnh lớn và là thử thách tuyệt vời đối với tôi. Với tất cả nỗ lực của mình, tôi muốn dẫn dắt đội tuyển đạt được thành tích tốt nhất tại AFF Suzuki Cup sắp tới, trong môi trường ASEAN đầy cạnh tranh”.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.