Ông Tất Thành Cang 'gây thiệt hại 157 tỷ đồng'

TPO - Cơ quan điều tra xác định ‘phi vụ’ chuyển nhượng, bán 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim, bị can Tất Thành Cang và các đồng phạm gây thiệt hại cho Sadeco 940 tỷ đồng. Trong đó, bị can Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm gây thiệt hại 157 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án ông Tất Thành Cang và đồng phạm, Cơ quan điều tra - Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, xác định ‘phi vụ’ chuyển nhượng, bán 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim, các bị can gây thiệt hại cho Sadeco 940 tỷ đồng. Qua đó các bị can đã tạo điều kiện cho tư nhân thâu tóm doanh nghiệp nhà nước của Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC và Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco.

Ông Tất Thành Cang 'gây thiệt hại 157 tỷ đồng' ảnh 1 Cơ quan điều tra xác định, ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm gây thiệt hại 157 tỷ đồng. Ảnh CA

Trong đó, Cơ quan điều tra xác định, ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm gây thiệt hại 157 tỷ đồng liên quan đến phi vụ chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Công ty Sadeco là công ty con của IPC với tỉ lệ góp vốn của IPC là 74,8%. Ngày 26/3/2015, IPC bán đấu giá vốn góp tại Sadeco. Công ty Eximland là nhà đầu tư mua trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần với giá 26.100 đồng/cổ phần. Đến tháng 9/2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần của Eximland đã mua từ Sadeco với giá 55.000 đồng/cổ phần.

Thời điểm tháng 10/2016, vốn điều lệ của Sadeco là 170 tỷ đồng (tương ứng 17 triệu cổ phần), trong đó vốn IPC chiếm 44%, vốn của Văn phòng Thành uỷ chiếm 16,7%, Công ty Nguyễn Kim chiếm 30,8% và còn lại của một số cổ đông khác.

Theo quy định khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của IPC, vốn của Văn phòng Thành uỷ tại Sadeco phải thực hiện đấu giá. Tuy nhiên, các bị can có liên quan trong ‘phi vụ’ này đã đồng ý phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Cơ quan điều tra xác định, việc này không thông qua thẩm định giá và đấu giá đã gây thất thoát cho Sadeco 940 tỷ đồng, dẫn đến thiệt hại cho nhóm cổ đông IPC, Văn phòng Thành uỷ…

Ngày 12/1, Thượng tá Phạm Văn Thành - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03-Công an TPHCM) xác nhận với Tiền Phong, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Trong vụ án, Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 19 bị can, riêng bị can Phạm Nhật Vinh bỏ trốn ra nước ngoài đang bị truy nã. Trong đó một số bị can có chức vụ, lãnh đạo gồm: Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM); Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc IPC kiêm chủ tịch HĐQT Sadeco); Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Sadeco); Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ); Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận); Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành uỷ, nguyên Thành viên HĐQT Sadeco)….Cùng một số bị can khác.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.