Ông Putin hy vọng ông Biden ít ‘bốc đồng’ hơn Trump

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 11/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không bốc đồng như người tiền nhiệm Donald Trump. Phát biểu được đưa ra sau khi hai nhà lãnh đạo sắp có cuộc gặp gỡ trực tiếp.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn NBC News, ông Putin nói ông Biden là “người dày dạn” đã dành cả cuộc đời cho chính trị, sau một ông Trump “đầy màu sắc”.

“Có một số lợi thế và bất lợi, nhưng tôi hy vọng sẽ không có bất kỳ bước đi nào dựa trên sự bốc đồng từ tổng thống Mỹ đương nhiệm”, NBC News dịch lời ông Putin.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 16/6 ở Geneva, ông Biden dự kiến sẽ nêu ra hàng loạt mối bận tâm của Mỹ, như vấn đề can thiệp vào bầu cử Mỹ và tấn công tin tặc.

Ông Putin công khai thừa nhận ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu của tổng thống Mỹ năm 2016, sau khi ông Trump bày tỏ ngưỡng mộ nhà lãnh đạo Nga, nhưng phủ nhận chuyện can thiệp vào bầu cử.

Ông Biden nói ông không có ảo tưởng nào về ông Putin và thậm chí còn gọi nhà lãnh đạo Nga là “sát thủ” trong nhiều trường hợp tử vong gây chú ý, như nhân vật bất đồng Boris Nemtsov.

Khi được hỏi liệu ông có phải “sát thủ” không, ông Putin nói đây là “hành vi nam giới” phổ biến trong Hollywood.

Sự diễn ngôn đó “là một phần của văn hoá chính trị Mỹ, nơi nó được coi là bình thường. Nhân tiện, không phải ở đây, nó không được coi là bình thường ở đây”, ông Putin nói.

Về hàng loạt cuộc tấn công đòi tiền chuộc mà Mỹ cho rằng bắt nguồn từ Nga, ông Putin khẳng định không biết gì về hoạt động tin tặc và kêu gọi ông Biden nhất trí với Nga về thoả thuận trong lĩnh vực an ninh mạng.

Ông Putin cũng bác bỏ thông tin mà báo Washington Post đăng tuần này rằng Nga đang chuẩn bị cung cấp cho Iran một vệ tinh tiên tiến để giúp nước này theo dõi các mục tiêu quân sự trên khắp Trung Đông.

“Đó chỉ là tin giả. Ít nhất thì tôi không biết gì về thông tin này. Nó thì là thứ rác rưởi vô nghĩa”, Tổng thống Nga nói.

Ông cũng cho rằng quan hệ Nga – Mỹ đang ở múc thấp nhất trong nhiều năm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.