Ông Phạm Vũ Luận làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Ông Phạm Vũ Luận làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
TTO - Chiều 18 - 6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội nhất trí với tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn ông Phạm Vũ Luận vào vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo.

Đa số đại biểu Quốc hội cũng đã bỏ phiếu bầu ông Mai Xuân Hùng vào vị trí Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Ông Phạm Vũ Luận sinh năm 1955, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Năm 1999-2004, ông là Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại Hà Nội. Tháng 6-2004, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo. Tháng 12-2009, ông được phân công làm Thứ trưởng thường trực.

Ông Mai Xuân Hùng sinh năm 1955, là tiến sĩ kinh tế. Năm 2007 được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XII, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội. Trước đó, ông Hùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro).

Trước đó, ngày 17-6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo của ông Nguyễn Thiện Nhân để ông tập trung công việc Phó thủ tướng.

Quốc hội cũng đồng tình miễn nhiệm chức danh Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của ông Nguyễn Hoàng Anh (ông Anh hiện nay là Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng).

Theo Lê Kiên
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG