Ông Lê Hồng Quang làm Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao

Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao đã bầu đồng chí Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao với số phiếu tuyệt đối.
Ông Lê Hồng Quang làm Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao ảnh 1 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Trong 2 ngày 4-5/9, Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cùng đại biểu của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao và đại diện một số ban, ngành Trung ương…
Ông Lê Hồng Quang làm Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao ảnh 2 Toàn cảnh Đại hội.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương châm: Kế thừa – Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển, với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh Tòa án nhân dân tối cao thực hiện các nhiệm vụ công tác với khối lượng công việc rất lớn, nhưng Ban Thường vụ Đảng uỷ Toà án nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; động viên cán bộ, đảng viên công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Ông Lê Hồng Quang làm Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ phải phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao để xây dựng hệ thống Tòa án trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ phải thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong Tòa án, nâng cao chất lượng chi bộ, lấy chi bộ làm nền tảng, đảng viên làm chủ thể để triển khai các nhiệm vụ của Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn. Phải thường xuyên lãnh đạo, thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đảng bộ có đảng viên ưu tú thì Tòa án sẽ có đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, thẩm tra viên ưu tú. Đây là đội ngũ sẽ quyết định chất lượng công tác và làm nên uy tín của Đảng bộ, của Toà án. Ban Chấp hành Đảng bộ phải làm cho mỗi cán bộ, Thẩm phán phải thấy rõ hơn trách nhiệm chính trị của mình trước Đảng, trước nhân dân; không ngừng phấn đấu nêu gương. Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao phải đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Ông Lê Hồng Quang làm Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao ảnh 4 Đại hội bầu 23 đồng chí làm Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới.
Đồng thời, tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng. Chú trọng cải tiến lề lối làm việc theo hướng khoa học; bám sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng. Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; góp phần quan trọng ngăn ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tự rèn luyện, học tập; không ngừng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; bản lĩnh thực thi pháp luật và đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội, các đại biểu bỏ phiếu bầu 23 đồng chí làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương; lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao.
Ông Lê Hồng Quang làm Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao ảnh 5 Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
Đoàn Chủ tịch đã giao cho đồng chí Lê Hồng Quang là triệu tập viên Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành khóa mới để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và thành viên Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao khóa XXV nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, thành viên Uỷ Ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.
Ông Lê Hồng Quang làm Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao ảnh 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt.
Tại phiên họp, Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 đã tín nhiệm bầu ra Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí: Lê Hồng Quang, Lê Văn Minh, Lương Ngọc Trâm, Nguyễn Tường Linh, Nguyễn Xuân Thiện, Lương Văn Việt. Ban Chấp hành cũng đã thống nhất bầu các chức danh chủ chốt của Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Lê Hồng Quang làm Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao ảnh 7 Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao bầu đồng chí Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư Đảng bộ khóa mới.
Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Minh, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Thiện được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo Theo Báo Chính phủ
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".