‘Ông Kim Jong-un thay gần nửa lãnh đạo cấp cao’

‘Ông Kim Jong-un thay gần nửa lãnh đạo cấp cao’
TPO – Nhật báo KoreaJoongangDaily của Hàn Quốc cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thay khoảng một nửa số lãnh đạo cấp cao trong chính quyền và bộ máy quân sự.

> Triều Tiên đã cách chức Tổng tư lệnh quân đội?

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Kim Jong-un đã cải tổ mạnh mẽ bộ máy quân đội của Triều Tiên trong 2 năm qua
Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Kim Jong-un đã cải tổ mạnh mẽ bộ máy quân đội của Triều Tiên trong 2 năm qua. Ảnh: KCNA

KoreaJoongangDaily hôm nay, 9/10, dẫn phân tích của Bộ Thống nhất Hàn Quốc về các vấn đề chính trị hiện nay của Triều Tiên, cho biết, đã có cải tổ sâu rộng trong bộ máy lãnh đạo đất nước của ông Kim Jong-un, kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 12/2011 (sau khi cố lãnh tụ Kim Jong-il qua đời).

Theo đó, trong vòng chưa đầy hai năm, 97 trên tổng số 218 nhân vật lãnh đạo cấp cao trong quân đội, Đảng Lao động Triều Tiên và Nhà nước bị thay thế.

Báo cáo cho biết, trong năm 2012, ông Kim Jong-un duy trì “bảo vệ nhóm người thân”, nhưng năm nay, ông đã thay thế hầu hết trong số họ bằng các quan chức mới và trẻ, những người chủ yếu ở độ tuổi 50 hoặc 60 tuổi.

Phân tích cũng cho biết mức độ ưu tiên của ông Kim Jong-un đối với các vấn đề của đất nước. Theo đó, ưu tiên hàng đầu của ông là kinh tế và công nghiệp. Điều này được minh chứng qua các chuyến đi khảo sát và làm việc của ông từ đầu năm 2013 đến nay với tần suất xuất hiện lên tới 31,2% trong tổng số chuyến công tác chính thức.

Đáng chú ý là số lần tới thăm các căn cứ quân sự của ông Kim Jong-un trong năm nay giảm rõ rệt so với 2012. Năm 2012, những chuyến thăm các đơn vị quân đội chiếm 34,4% hoạt động chính thức của ông Kim Jong-un, nay giảm xuống 29,9% tính đến thời điểm tháng 9/2013.

Theo giới phân tích, động thái này chứng tỏ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang củng cố quyền lực, nhằm tăng cường sự kiểm soát đối với quân đội.

Theo Giáo sư Yang Moo Jin thuộc Đại học Seoul, một chuyên gia về Triều Tiên, việc lãnh đạo Triều Tiên thay hàng loạt các quan chức cao cấp nhà nước chứng tỏ ông đã thành công sớm hơn mong đợi trong giai đoạn tiếp nối sự nghiệp của cha ông.

An Huy
Theo KoreaJoongangDaily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.