Ông Hữu Thỉnh được tặng thưởng mức A của Hội đồng lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
Nhà thơ Hữu Thỉnh được trao giải A cho tác phẩm lý luận, phê bình.
Nhà thơ Hữu Thỉnh được trao giải A cho tác phẩm lý luận, phê bình.
TPO - Cuốn “Bến văn và những vòng sóng” của nhà thơ Hữu Thỉnh là tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật được tặng thưởng mức A. Lễ trao tặng thưởng diễn ra tối 22/11 tại Hà Nội.

Tối 22-11, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học Nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT, xuất bản năm 2020.

Dự lễ trao tặng có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Ban Bí thư Trung ương Đảng giao Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương thực hiện xét tặng thưởng hỗ trợ hằng năm đối với các công trình, tác phẩm, bài viết lý luận, phê bình có chất lượng cao được các nhà xuất bản, các cơ quan thông tấn công bố năm 2020, nhằm tôn vinh, khuyến khích những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực VHNT; động viên, thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình VHNT có các tác phẩm tốt phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng này.

Ông Hữu Thỉnh được tặng thưởng mức A của Hội đồng lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng về số lượng tác phẩm tham gia tặng thưởng năm nay nhiều hơn, phong phú và có chất lượng hơn các năm trước. Điều đó khẳng định việc trao tặng thưởng của Ban Bí thư dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT đạt chất lượng cao hằng năm ngày càng khích lệ, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của các nhà lý luận, phê bình và đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước. Ông Nguyễn Xuân Thắng biểu dương và ghi nhận các cây bút lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có tác phẩm chất lượng cao được vinh danh.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị, thời gian tới Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương nâng cao hơn nữa tặng thưởng của Ban Bí thư; phối hợp chặt chẽ với các hội nghề nghiệp, các cơ quan báo chí, xuất bản đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sâu rộng tặng thưởng nhằm thu hút các tác giả tham gia. Các nhà lý luận, phê bình tiếp tục khắc phục khó khăn, kiên trì đổi mới sáng tạo để có thêm nhiều tác phẩm chất lượng cao bám sát chủ trương, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam tiên tiến, dân tộc, khoa học và nhân văn.

Ông Hữu Thỉnh được tặng thưởng mức A của Hội đồng lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật ảnh 2

Tác giả được tặng mức B cho tác phẩm lý luận, phê bình.

Hội đồng chọn ra 95 tác phẩm từ các hội chuyên ngành trung ương, các Hội VHNT địa phương và các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí gửi đến tham gia xét tặng thưởng. Qua các hội đồng xét chọn, Hội đồng chọn được 17 tác phẩm để nhận tặng thưởng.

Ngoài cuốn sách “Bến văn và những vòng sóng” của nhà thơ Hữu Thỉnh được tặng thưởng mức A, có 6 tác phẩm được tặng thưởng mức B và 10 tác phẩm được tặng thưởng mức C.

Bên cạnh đó, Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương cũng tặng thưởng cho 13 cơ quan báo chí, nhà xuất bản có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động lý luận, phê bình VHNT năm 2020.

Các tác phẩm mức B: “Mấy vấn đề văn hóa: Suy nghĩ và đối thoại” của tác giả Đinh Xuân Dũng; “Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và lý luận, thực tiễn nghệ thuật” của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện; “Sóng đồng và cây núi” của tác giả Lê Quang Trang; “Kịch xiếc Việt Nam-mấy vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Nguyễn Ngọc Trúc; chương trình “Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật - Một năm nhìn lại” của tác giả Đoàn Hải Yến; cụm chương trình của Hội đồng Lý luận phê bình Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM gồm chương trình “Khoảng trống thiếu nhi”, “Tính thẩm mỹ của Graffiti Việt Nam”, “Văn nghệ sĩ và sứ mệnh tuyên truyền và sẻ chia”, “Những giai điệu đi cùng năm tháng – phần 1”, “Nhạc cách mạng truyền thống và công chúng hôm nay”, “Web Drama - Phim chiếu trên mạng: Lợi hay hại”, “Bảo tàng mỹ thuật chuyên nghiệp: Mơ đến bao giờ”, “Không gian nghệ thuật công cộng tại TP.HCM”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.