Nước sạch về 'làng ung thư Lâm Xuân'

TP - Ngày 12/2, theo Cty Cổ phần nước sạch tỉnh Quảng Trị, đơn vị này đang lắp đặt tuyến ống chính dài 3.000 m từ Nhà máy nước Đông Gio Linh tại xã Gio Mỹ về điểm đấu nối công trình nước sạch làng Lâm Xuân (xã Gio Mai, Gio Linh), với vốn đầu tư gần 3 tỷ đồng được trích từ nguồn vốn chương trình nông thôn mới do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị làm chủ đầu tư. Riêng phần tuyến ống từ nơi đấu nối vào khu dân cư do địa phương và người dân đóng góp tiền và công sức thực hiện.

Trước đó, cuối tháng 12/2016 báo Tiền Phong đã có bài “Làng ung thư Lâm Xuân”, phản ánh việc hơn 300 hộ dân ở chiến khu cách mạng xưa sử dụng nguồn nước từ giếng khoan và giếng đào bị nhiễm phèn và một số chất nghi độc hại khác. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, số lượng người chết vì ung thư nơi đây tăng đột biến khiến nhiều người nghi ngờ nguyên do bởi ô nhiễm nguồn nước.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.