Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền

TPO - Sáng 6/8 trong cơn mưa tầm tã, gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền-nạn nhân trong vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, đã đến nơi chôn cất thi thể chị tại nghĩa trang thôn Trung Quan, xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội.
Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Hiền-mẹ của chị Huyền, cho biết: “Đêm ngày 4/8, khi các báo đài đưa tin tìm thấy thi thể Huyền, cả gia đình không ai ngủ được. Chúng tôi mừng vì tìm thấy xác con sau từng ấy tháng trời”.

Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 2

Bố mẹ chị Huyền thắp hương tại nghĩa trang thôn Trung Quan (Gia Lâm, Hà Nội) nơi chôn chị. Sau khi được tìm thấy vào ngày 18/7 tại bến đò Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội), thi thể chị Huyền được chôn cất ở nghĩa trang này.

Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 3
Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 4

Sáng mai, gia đình chị Huyền sẽ chính thức làm lễ cầu siêu cho chị tại phần mộ ở nghĩa trang Trung Quan.

Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 5
Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 6
Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 7

Bà Hiền cho biết: “Gia đình sẽ để phần mộ của Huyền tại nghĩa trang Trung Quan. Đợi đến khi bốc mộ, chúng tôi mới đưa cháu về nơi gần với gia đình”.

Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 8
Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 9
Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 10
Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 11

Bố đẻ chị Huyền buồn bã bên phần mộ con gái.

Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 12
Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 13
Nước mưa hòa lẫn nước mắt bên ngôi mộ chị Huyền ảnh 14
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.